Hoa Kỳ sẵn sàng điều máy bay ném bom B-52 đến Hàn Quốc

© Flickr / manhhaiMáy bay ném bom B-52
Máy bay ném bom B-52 - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Đại diện chính thức của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Kim Min Sok tuyên bố với các nhà báo tại Seoul rằng, trong tương quan tình hình khủng hoảng trên bán đảo Triều Tiên, Hàn Quốc và Hoa Kỳ đang thảo luận "thời điểm bố trí lực lượng chiến lược của quân đội Mỹ”.

Lực lượng chiến lược ở đây có thể là các máy bay ném bom B-52 và tàu ngầm hạt nhân từ căn cứ quân sự ở Yokosuka (Nhật Bản).

Như đang chờ đợi, những trang bị vũ khí này sẽ được sử dụng ở miền Nam Triều Tiên trong cuộc tập trận chung  Mỹ-Hàn "Ylchi — Garda Tự do — 2015". "Chúng tôi duy trì sự sẵn sàng cao độ để kiềm chế hành động khiêu khích của Bắc Triều Tiên" — ông Kim Min Sok nói.

Hãng thông tấn  Yonhap trong cùng ngày đã nói rõ rằng việc Hoa Kỳ bố trí vũ khí chiến lược trên bán đảo Triều Tiên là biểu hiện "quyết tâm nâng cao mức độ áp lực quân sự với Bắc Triều Tiên".  Những vũ khí này, như hãng thông tấn nhận xét, có khả năng giáng đòn tấn công vào "những điểm huyệt quân sự,  chính trị và kinh tế" thuộc lực lượng của quốc gia miền Bắc và việc điều chuyển các trang bị chiến lược đến Hàn Quốc "sẽ mở ra triển vọng mới cho sự phát triển  tình hình hiện nay".

Các "pháo đài bay" B-52 đã xuất hiện trên bầu trời Hàn Quốc vào hồi đầu tháng Hai năm nay, khiến Bình Nhưỡng cáo buộc Hoa Kỳ "diễn tập chiến tranh hạt nhân" chống  CHDCND Triều Tiên.

Quốc kỳ Hàn Quốc - Sputnik Việt Nam
Hàn Quốc khẩn trương rút các máy bay chiến đấu đang tham gia tập trận ở Alaska

Thông báo về gia tăng hiện diện quân sự Mỹ tại Hàn Quốc tiếp theo tin tức ngày hôm qua rằng Bắc Triều Tiên đã tăng cường tất cả các nhóm quân gần khu phi quân sự trên khắp tuyến mặt trận,  còn phần lớn trong số 77 tàu ngầm của Bình Nhưỡng đã tiến ra biển.

Tuần trước, Bình Nhưỡng đe dọa sẽ hủy diệt hệ thống loa phóng thanh cỡ đại mà Seoul sử dụng để tiến hành chương trình tuyên truyền trong khu phi quân sự giữa Nam và Bắc Triều Tiên. Tuy nhiên, Hàn Quốc tuyên bố từ chối thực hiện đòi hỏi của Bắc Triều Tiên chừng nào chưa nhận được lời xin lỗi về sự cố xảy ra hồi đầu tháng Tám — là vụ nổ mìn làm hai lính Hàn Quốc bị thương. Về phần mình, Bình Nhưỡng kiên quyết bác bỏ cáo buộc, tuyên bố rằng không hề dính líu vào vụ việc này.

 

 

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала