Hàn Quốc phát triển tên lửa có khả năng bao trùm toàn lãnh thổ Bắc Triều Tiên

© REUTERS / Kim Hong-JiQuân đội Hàn Quốc cần sẵn sàng đáp trả sự khiêu khích của Bình Nhưỡng
Quân đội Hàn Quốc cần sẵn sàng đáp trả sự khiêu khích của Bình Nhưỡng - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Hàn Quốc có kế hoạch phát triển và đến năm 2017 sẽ đưa vào trang bị những tên lửa đạn đạo nhằm chống Bắc Triều Tiên với tầm bắn đến 800 km, hãng thông tấn Renhap đưa tin vào thứ Năm.

Cơ quan đảm nhiệm việc phát triển tên lửa với phạm vi hoạt động mở rộng từ 500 km hiện nay đến 800 km là Viện Nghiên cứu Quốc phòng Hàn Quốc, theo chương trình năm năm đã thông qua sau khi tổng thống Park Geun-hye lên nắm quyền vào năm 2013.


Hãng thông tấn Renhap lưu ý rằng loại tên lửa mới cho phép tấn công vào toàn lãnh thổ Bắc Triều Tiên, đất nước đang tích cực phát triển công nghệ tên lửa của mình và thỉnh thoảng lại tiến hành các cuộc thử nghiệm tên lửa đạn đạo tầm xa.


Bắc Triều Tiên đang ở dưới lệnh trừng phạt quốc tế theo quyết định của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, nghiêm cấm đất nước này phát triển và thử nghiệm các loại tên lửa đạn đạo. Tuy nhiên, việc Hàn Quốc phát triển tên lửa nhằm chống Bình Nhưỡng thì không rơi vào bất cứ lệnh trừng phạt nào.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала