Nhật Bản đã từ chối 99,5% đơn xin tị nạn trong năm 2015

© AFP 2023 / Mandel NGANQuốc kỳ Nhật Bản
Quốc kỳ Nhật Bản - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Chính phủ Nhật Bản đã từ chối 99,5% đơn xin cấp quy chế tị nạn trong năm 2015 và chỉ chấp nhận yêu cầu của 27 người trong số gần 7600 người đâm đơn.

Theo các số liệu của Bộ Tư pháp đất nước, số đơn xin tị nạn được nộp trong  năm ngoái đã trở thành kỷ lục đối với Nhật Bản. Số đơn nhiều nhất được nộp là từ các công dân của Nepal, Indonesia và Thổ Nhĩ Kỳ.

Chính phủ Nhật Bản đã nhiều lần chịu sự chỉ trích từ phía các quốc gia khác vì những đòi hỏi nghiêm ngặt quá mức trong việc cấp quy chế tị nạn.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала