Ấn Độ và Nga thảo luận về hiện đại hóa tàu ngầm "Varszavianka"

© Sputnik / Vitaliy AnkovTàu ngầm diesel lớp "Varshavyanka"
Tàu ngầm diesel lớp Varshavyanka - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
GOA (Sputnik) - Nga và Ấn Độ đang đàm phán về việc hiện đại hóa hạm đội tàu ngầm diesel-điện dự án 636,6 "Varszavianka" , ông Sergei Goreslavsky, Phó tổ giám đốc "Rosoboronexport" nói với các phóng viên hôm thứ Ba.

Dự án tàu ngầm "Varszavianka"  thế hệ thứ ba, có dung tích 3,95 tấn, độ ngập nước 20 hải lý, độ lặn sâu 300 mét, thủy thủ đoàn 52 người.

Tàu được trang bị ngư lôi cỡ nòng 533 mm (6 đơn vị), mìn, hệ thống tên lửa tấn công "Calibr", có thể phát hiện mục tiêu ở khoảng cách 3-4 lần lớn hơn so với nơi có thể bị đối phương phát hiện. Do tính chất "tàng hình" mà tàu ngầm này được NATO gọi là "hố đen".

Tàu ngầm “Hải Phòng” của Việt Nam - Sputnik Việt Nam
Tàu ngầm “Hải Phòng” của Việt Nam

Nga và Ấn Độ là đối tác lớn nhất trong lĩnh vực hợp tác quân sự-kỹ thuật: hơn 70% các loại vũ khí, thiết bị quân sự của quân đội, không quân, hải quân quân đội Ấn Độ là do xuất Nga và Liên Xô chế tạo. Mỗi năm, tổng xuất khẩu vũ khí và thiết bị quân sự trị của Nga cho Ấn Độ lên đến hơn tỷ $ 4.5.

 

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала