Chính quyền Bắc Triều Tiên kêu gọi nhân dân chuẩn bị chống đói

© AP Photo / Dita AlangkaraBắc Triều Tiên
Bắc Triều Tiên - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Người dân Bắc Triều Tiên sẽ phải chuẩn bị cho một "chăng đường gian khổ” mới, như bốn năm đói kém ở Bắc Triều Tiên hồi những năm 1990, bài xã luận báo "Rodong Sinmun" cho biết.

"Con đường cách mạng là lâu dài và gian khổ. Chúng ta có thể sẽ phải tiến hành một chiến dịch khó khăn, trong thời gian đó chúng ta có thể sẽ lại một lần nữa phải nhai rễ cây. Thậm chí nếu chúng ta phải hy sinh cuộc sống của mình, chúng ta phải tiếp tục trung thành với nhà lãnh đạo Kim Jong Un cho đến cuối đời"- bài báo viết.

Bài xã luận được đăng tải trong bối cảnh các nước phương Tây áp dụng hàng loạt biện pháp trừng phạt mới đối với Bắc Triều Tiên.

Thuật ngữ "chăng đường gian khổ" lần đầu tiên được ban lãnh đạo Bắc Triều Tiên áp dụng năm 1993 để gọi nạn đói kéo dài bốn năm ở trong nước. Khi đó, theo ước tính khác nhau, có từ 240.000 đến 3,5 triệu người bị chết đói.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала