Hàn Quốc sẽ không đối thoại với Bắc Triều Tiên

© AFP 2023 / Jung Yeon-JeCác chốt quân sự của Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên
Các chốt quân sự của Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
TOKYO (Sputnik) - Hàn Quốc không có ý định tham gia đối thoại với Bắc Triều Tiên chừng nào Bình Nhưỡng còn chưa có những bước đi cụ thể để từ bỏ chương trình hạt nhân của mình, người đứng đầu Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Han Ming Gu tuyên bố.

Trước đây, hãng thông tấn trung ương Hàn Quốc (KCNA) đăng tuyên bố của đại diện Đảng Lao động Triều Tiên, nói rằng Seoul cần "từ bỏ động cơ dấu kín và tiến hành đàm phán cởi mở nếu muốn cải thiện quan hệ với Bắc Triều Tiên."

"Đề nghị gần đây của CHDCND Triều Tiên về đối thoại mà không có bất kỳ tuyên bố nào về phi hạt nhân hóa là đề nghị méo mó về hòa bình và thiếu chân thành," — Yonhap dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc khi ông phát biểu tại Hội nghị quốc tế về an ninh trong khu vực Châu Á-Thái Bình Dương (APR) "Đối thoại Shangri-la" ở Singapore.

"Hàn Quốc sẽ không chấp nhận một cuộc đối thoại vô nghĩa như vậy", — ông Han Ming Gu cho biết và nói thêm rằng đề nghị của CHDCND Triều Tiên chỉ nhằm  nới lỏng biện pháp trừng phạt quốc tế đối với Bình Nhưỡng để đáp trả các vụ thử hạt nhân và phóng tên lửa đạn đạo gần đây.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала