Nhật Bản bình luận về khả năng kiểm soát chung với Nga các đảo tranh chấp

© Flickr / PeterQuần đảo Kuril
Quần đảo Kuril - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Chính phủ Nhật Bản hiện không xem xét vấn đề cùng Nga quản lý bốn đảo tranh chấp ở Kuril, - Tổng thư ký nội các Nhật Bản Yosihide Suga cho biết hôm thứ Hai tại một buổi họp báo.

"Chúng tôi không thay đổi lập trường có từ trước về giải quyết vấn đề lấy lại bốn đảo và ký hiệp ước hòa bình," — ông nhấn mạnh.

Shinzo Abe - Sputnik Việt Nam
Thủ tướng Abe nêu quan điểm của Tokyo về phía Nam quần đảo Kuril

Sáng nay, Phó chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hội đồng Liên bang Nga Andrei Klimov cho biết, Nga có thể đề xuất Nhật Bản hợp tác khai thác bốn đảo Kuril, cho phép công dân và doanh nghiệp Nhật Bản tổ chức các hoạt động nhất định trên những đảo này. Nhưng đồng thời, theo ông chủ quyền của Nga với quần đảo không phải là chủ đề thương lượng.

"Khi vẫn  còn sự hiện diện quân sự của Mỹ tại Nhật Bản, thì chính phủ Nhật Bản không bao giờ có thể đảm bảo rằng quân đội Mỹ sẽ không xuất hiện ở các đảo Kuril, phong tỏa Hạm đội Thái Bình Dương của chúng tôi, là điều mà không những Nga hoàn toàn không hài lòng, mà nói chung sẽ thay đổi cán cân lực lượng trong toàn khu vực Thái Bình Dương. Chỉ riêng thực tế này đã cho thấy phương án giao lại các đảo cho Nhật Bản dưới bất cứ hình thức nào cũng là nhất quyết không thể chấp nhận," — ông nói.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала