Trung Quốc lần đầu tiên giới thiệu máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm J-20

© REUTERS / Stringer Китайский истребитель J-20 во время авиашоу в Китае
Китайский истребитель J-20 во время авиашоу в Китае - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Trung Quốc giới thiệu máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm tự thiết kế "Jian-20" (J-20), China News Service đưa tin.

Chuyến bay trình diễn máy bay mới diễn ra trong khuôn khổ Air Show Airshow China-2016, khai mạc tại Chu Hải (Quảng Đông). Máy bay chiến đấu này được bắt đầu thiết kế năm 2011, với sự tham gia của Chengdu Aircraft Industry Corporation.

 Ngoài "Jian-20," Trung Quốc còn phát triển máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm — "Jian-31" (J-31). Theo cục trưởng không quân Nga Sergey Kornev,  J-31 bay trên động cơ máy bay Nga RD-93. Máy bay này lần đầu tiên cất cánh ngày 31 tháng 10 năm 2012.

Triển lãm Airshow China  tổ chức tại Chu Hải từ năm 1996. Chủ đề của nó là máy bay quân sự và dân dụng, thiết bị không gian, vũ khí và thiết bị đổ bộ quân sự, hệ thống phòng không và chiến tranh điện tử.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала