Nhật Bản phản đối việc bố trí tên lửa trên quần đảo Kuril

© AFP 2023 / Katsumi KasaharaFumio Kisida
Fumio Kisida - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
TOKYO (Sputnik) - Nhật Bản phản đối việc Nga bố trí các tổ hợp tên lửa ở Nam Kuril. Đó là tuyên bố của Ngoại trưởng Fumio Kishida.

Hệ thống tên lửa phòng thủ bờ biển Bastion - Sputnik Việt Nam
Vì sao Nga đưa hệ thống tên lửa tới quần đảo Kuril?
Sau khi có tin Nga bố trí các tổ hợp tên lửa "Bal" và "Bastion" trên quần đảo Kuril, Bộ Ngoại giao Nhật Bản nhận định rằng Tokyo "sẽ có phản ứng thích hợp" với  hành động của Matxcơva.

"Hy vọng quý vị hiểu rằng chúng tôi tuyên bố phản đối", — hãng thông tấn Kyodo dẫn lời ông Kishida nói tại cuộc họp của Ủy ban an ninh thuộc Hạ viện Nhật Bản.

Trước đó, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe thông báo rằng Tokyo "đã chuyển tinh thần "lấy làm tiếc" qua các kênh ngoại giao".

Về phần mình, Bộ Ngoại giao Nga thông báo rằng việc triển khai các hệ thống tên lửa trên quần đảo Kuril là theo kế hoạch thường kỳ và nhằm mục đích tăng cường phòng thủ đất nước. Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov nhận xét rằng hành động của Matxcơva hoàn toàn có cơ sở và không ảnh hưởng gì đến quan hệ với Nhật Bản.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала