Công dân Trung Quốc thú nhận đã đánh cắp công nghệ quân sự Mỹ

© Fotolia / Jinga80Còng tay
Còng tay - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Công dân Trung Quốc tên là Yu Lun từng làm việc tại Trung tâm Nghiên cứu United Technologies Mỹ (UTRC), thú nhận đã đánh cắp những tài liệu và công nghệ quân sự quan trọng chuyển cho Trung Quốc, - theo trang web Bộ Tư pháp Mỹ.

Bộ Tư pháp cho biết, Yu Lun năm nay 38 tuổi và được phép lưu trú tại Mỹ, đã nhận tội tổ chức các hoạt động tội phạm và tiết lộ bí mật thương mại cho chính phủ nước ngoài. Bản án tối đa theo tội trạng này là 15 năm. Người này cũng vi phạm Luật kiểm soát xuất khẩu vũ khí có hạn tù lên đến 20 năm.

Theo hồ sơ của tòa án, trong thời gian từ tháng 5/2008 đến tháng 5/2014, bị cáo Lun làm kỹ sư trưởng trong UTRC với hoạt động liên quan đến thiết kế động cơ cho máy bay chiến đấu F119 và F135. Nhân viên FBI phụ trách cuộc điều tra cho biết, các đối thủ của Mỹ đặc biệt quan tâm đến những chi tiết này.

Sau năm 2014, Lun trở về Trung Quốc, cộng tác với loạt các trường đại học và viện nghiên cứu. FBI cho biết, trong một email người này đã viết rằng ông tin những nỗ lực của mình "sẽ góp phần giúp Trung Quốc hoàn thiện việc tự lực sản xuất động cơ máy bay chiến đấu."

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала