Trung Quốc bày tỏ phản đối Mỹ can thiệp vào các vấn đề của Đài Loan

© AFP 2023 / Bill WechterTrung Quốc bày tỏ phản đối Mỹ can thiệp vào các vấn đề của Đài Loan
Trung Quốc bày tỏ phản đối Mỹ can thiệp vào các vấn đề của Đài Loan - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Trung Quốc bày tỏ phản đối Hoa Kỳ vì Tổng thống Barack Obama đã ký luật về ngân sách quân sự của đất nước có dự định hợp tác với Đài Loan, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao CHND Trung Hoa Hoa Xuân Oánh tuyên bố.

Tuần trước, ông Obama đã ký luật về ngân sách quốc phòng của đất nước cho năm tài chính 2017, trong đó dự kiến chương trình hợp tác quân sự giữa Mỹ và Đài Loan.

"Chúng tôi kịch liệt phản đối các nội dung có liên quan của luật ngân sách quân sự Mỹ và chúng tôi đã làm công hàm gửi cho phía Hoa Kỳ. Chúng tôi bày tỏ phản đối mạnh mẽ với việc ký bộ luật này", — như trong nội dung tuyên bố của bà Hoa Xuân Oánh được đăng trên trang web của Bộ Ngoại giao Trung Quốc.

Nhà Trắng - Sputnik Việt Nam
Mỹ cố gắng trấn an Bắc Kinh sau khi diễn ra cuộc gọi điện cho Đài Loan
Bà nhấn mạnh rằng, vấn đề Đài Loan liên quan đến chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc và là công việc nội bộ của Trung Quốc. Đại diện chính thức của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói thêm rằng, mặc dù điểm này trong bộ luật không ràng buộc về mặt pháp lý, nhưng đó là sự can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc và vi phạm các nghĩa vụ Mỹ cần thực hiện.

"Chúng tôi kêu gọi phía Mỹ tôn trọng cam kết của mình về vấn đề này, dừng liên lạc quân sự và cung cấp vũ khí cho Đài Loan, để tránh thiệt hại cho quan hệ Trung-Mỹ, cho hòa bình và ổn định ở eo biển Đài Loan" — bà Hoa Xuân Oánh nói.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала