Thân nhân của ông Ban Ki-moon dính vụ hối lộ ở Việt Nam

© UN Photo/Mark GartenTổng thư ký LHQ Ban Ki-moon
Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Chính quyền Hoa Kỳ đã cáo buộc em trai và cháu trai của cựu Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon về tội hối lộ, - như tin đưa của Reuters dẫn tài liệu tòa án.

Theo hồ sơ tòa án, cháu trai của cựu Tổng thư ký là Ban Joo-huyn và em trai của ông là Ban Ki-sang bị buộc tội âm mưu hối lộ mua chuộc các nhân vật chính giới của các nước Trung Đông.

Theo dữ liệu của hãng thông tấn này, vụ việc gắn với nỗ lực để bán tòa nhà tại Việt Nam trị giá 800 triệu USD. Như ghi chú của Reuters, người cháu của cựu Tổng thư ký Liên Hợp Quốc làm đại lý buôn bán bất động sản ở New York, còn em trai của ông Ban thuộc số các cố vấn cao cấp trong công ty xây dựng Hàn Quốc Keangnam Enterprises Co Ltd.

Bản thân ông Ban Ki-moon không biết bối cảnh khiến nhà chức trách Hoa Kỳ cáo buộc em trai và cháu trai của ông về tội hối lộ, — Reuters  phản ánh dẫn lời người đại diệ n của ông Ban.

Đại diện của cựu Tổng thư ký LHQ Stefan Dyuzharrik nói với Sputnik rằng Liên Hợp Quốc không bình luận về cáo buộc của chính quyền Hoa Kỳ với các thân nhân của ông Ban Ki-moon.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала