Kịch bản nào thay thế cho TPP ở châu Á?

© Fotolia / Yuge17TPP
TPP - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Ông Donald Trump đã thực hiện lời hứa ông đưa ra trong chiến dịch tranh cử là rút Hoa Kỳ ra khỏi Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương. Ngay trong chiến dịch tranh cử, ông Trump đã gọi Hiệp định TPP là "một thảm họa cho nền kinh tế Mỹ", ông cho hay Washington sẽ đàm phán các "thoả thuận thương mại công bằng, song phương".

Bằng cách này, ông đặt dấu chấm hết cho dự án được coi là "con đẻ" của Tổng thống Obama. Barack Obama đã coi TPP là thành tựu chủ yếu trong nhiệm kỳ tổng thống của mình, là mục tiêu cốt lõi của chính sách "tái cân bằng" ở châu Á.

11 nước khác ký vào thỏa thuận TPP một năm trước đây đang tìm cách thoát khỏi tình trạng này và đang thương lượng với nhau. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã tuyên bố rằng, "TPP sẽ vô nghĩa nếu thiếu Mỹ".  Thật vậy, như ghi nhận của The Sydney Morning Herald, để thỏa thuận này có hiệu lực từ tháng 2 năm 2018, phải có ít nhất sáu nước (chiếm ít nhất 85% tổng GDP cộng gộp) phê chuẩn Hiệp định. Mà nếu không có Hoa Kỳ, với nền kinh tế chiếm 62% TPP, thì điều kiện này không thể thực hiện được.

Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov - Sputnik Việt Nam
Ông Lavrov: Nga không quan tâm tới sự tham gia vào TPP
Theo Ngân hàng Thế giới, nhờ sự tham gia vào TPP nền kinh tế Mỹ chỉ có thể tăng trưởng 0,4%. Hiệp định TPP đem lại nhiều lợi ích cho Việt Nam, Nhật Bản và Singapore. Đối với các doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu các sản phẩm dệt may, giày dép và đồ gỗ, mục tiêu chính là thị trường lớn của Mỹ. Việc bãi bỏ thuế hải quan trong TPP có thể đem lại khoản thu nhập lớn cho các ngành này. Đặc biệt là, Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương không chỉ bãi bỏ thuế hải quan mà còn thắt chặt các tiêu chuẩn môi trường và áp đặt các quy định mới nghiêm ngặt hơn về bảo hộ lao động và bảo hộ sở hữu trí tuệ, và tạo khả năng cho các tập đoàn nước ngoài khởi kiện chính phủ của các quốc gia có chủ quyền. Tất cả điều này tạo ra những khó khăn đáng kể và thậm chí nguy hiểm cho Việt Nam.

Ông Nguyễn Thanh Phong, chuyên gia kinh tế, Chủ Tịch HĐQT Công ty cổ phần OSEVEN, Phó Chủ tịch Hiệp hội chế biến gỗ Hawa, chia sẻ với Sputnik về những ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp của sự kiện này đến nền kinh tế Việt Nam ở tầm vĩ mô của nền kinh tế quốc dân và cả những tác động không nhỏ đến hoạt động sản xuất, nhập khẩu của các doanh nghiệp trong thời điểm biến động thị trường:

"Việt Nam có rất nhiều mặt hàng xuất khẩu với kim ngạch lớn: các mặt hàng nông sản, may mặc, giầy dép, gỗ nội ngoai thất… Thị trường lớn nhất của Việt Nam trong nhiều năm qua vẫn là Mỹ. Viêc Hoa Kỳ không tham gia TPP với sắc lệnh mới nhất của Trump sẽ làm cho các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam mất đi cơ hội tăng tốc mạnh hơn vào thi trường Mỹ. Rõ ràng chúng ta cũng mất đi lợi thế khi thuế xuất vào Mỹ bằng không nếu TPP được thông qua. Còn đối với các doanh nghiệp sản xuất hàng hóa bán nội địa thì sao?

Quốc hội Hoa Kỳ - Sputnik Việt Nam
Thượng nghị sĩ Mỹ: Ra khỏi TPP không ảnh hưởng đến vị thế đất nước trong kinh tế toàn cầu
Các doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm bán nội địa thì thật ra không thiệt thòi gì cả nếu TPP không thực thi hoặc Mỹ từ bỏ hiệp đinh này. Thẳng thắn mà nói, nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là các xí nghiệp vừa và nhỏ cũng không hẳn hứng thú với TPP, thậm chí còn tỏ ra lo lắng nếu TPP được ký kết, vì còn nước ta còn nhiều điều kiện chưa phù hợp để áp dụng các quy chuẩn tự do thương mại cũng như khả năng cạnh tranh còn rất hạn chế.

Có thể các nước còn sẽ cố hoàn tất TPP vì sự sĩ diện chứ bản thân hiệp định này đã mất đi rất nhiều giá trị khi không còn Mỹ. Bởi vì các nước còn lại vẫn xem thị trường Hoa Kỳ là thị trường lớn nhất của họ. Rõ ràng hiệu quả của TPP giảm đi trông thấy khi bị Mỹ gạt bỏ, cũng không loại trừ khả năng các nước sẽ rút khỏi TPP, nhất là các nước nhỏ, điều kiện phát triển còn hạn chế.

Cá nhân tôi nhận định với vai trò là Phó Chủ tịch hiệp hội chế biến gỗ Hawa, cùng chung quan điểm với rất nhiều các doanh nghiệp trong nước khác cho rằng, TPP sẽ khó thống nhất ký kết. Việt Nam hiện tại đã không còn bàn luận gì nữa khi Trump ký sắc lệnh để Mỹ từ bỏ chính "đứa con mình tạo ra".

Trước đây đã có khá nhiều câu hỏi ngược lại: nếu Việt Nam tham gia TPP thì sẽ được gì và mất gì? Chắc chắn là mất rất nhiều khi các doanh nghiệp phần lớn đều chỉ ở quy mô vừa và nhỏ. Nên rõ ràng, chúng ta chưa đủ tầm để cạnh tranh với các tập đoàn nước ngoài có hệ thống hoạt động bài bản khi họ "cào" Việt Nam với thuế xuất bằng 0. Nhưng hiển nhiên chúng ta cũng được khá khá khi chúng ta vươn mạnh hơn, mở rộng thị trường xuất khẩu ra các nước trong nhóm TPP. Cái được nhất của Việt Nam là dám hội nhập, chấp nhận rủi ro để thay đổi mọi điều từ chính phủ đến các doanh nghiệp. Các doanh nghiệp sẽ thay đổi hoặc phải nhờ tư vấn để thay đổi của mình đủ tầm cạnh tranh với các đối thủ bạn khi họ xâm nhập thi trường. Cá nhân tôi nghĩ nếu tham gia TPP, Việt Nam đã sẵn sàng và chấp nhận thách thức để tìm cơ hội mới trong phát triển đất nước ngày càng giàu mạnh".

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình - Sputnik Việt Nam
Việt Nam khẳng định tiếp tục đổi mới dù có TPP hay không
Các chuyên gia kinh tế cùng chung nhận định rằng, các doanh nghiệp của chúng ta phải hiểu một thực tế, không còn cách nào khác ngoài việc phải tìm ra những hướng đi mới, tìm mọi cách ngăn chặn những bất lợi. Trong cạnh tranh quốc tế khu vực doanh nghiệp tư nhân đóng vai trò vô cùng quan trọng. Doanh nghiệp nhà nước khó khăn hơn khi hội nhập. Tuy nhiên, một thực tế đáng buồn hiện nay là khu vực doanh nghiệp tư nhân chiếm tỷ trọng còn thấp, quy mô vừa, nhỏ và siêu nhỏ. Việt Nam cần phải tăng nội lực của chính bản thân, khai thác hiệu quả thị trường trong nước. Đồng thời mở rộng tìm kiếm thị trường khác, không thể phụ thuộc vào bất kỳ thị trường nào.

Giáo sư Vladimir Kolotov, nhà Việt Nam học nổi tiếng của Nga, cảnh báo: "Theo thỏa thuận TPP, các tập đoàn xuyên quốc gia có thể nộp đơn kiện chống chính phủ nếu họ muốn thách thức các quyết định của chính phủ ảnh hưởng đến khoản thu nhập của họ, và có nhiều trường hợp các tập đoàn thắng kiện. Đây là mối nguy cơ đe dọa chủ quyền của các quốc gia, điều đó là rất nguy hiểm."

Nhà kinh tệ học Vladimir Mazyrin, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam và ASEAN, Viện Viễn Đông thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga, lưu ý rằng, việc tham gia TPP đe dọa sự tồn tại của các ngành mới trong nền kinh tế Việt Nam, chẳng hạn như chăn nuôi gia súc. Ngoài ra, các tiêu chuẩn về thực phẩm của Mỹ được tạo ra vì lợi ích của các tập đoàn xuyên quốc gia, quảng bá GMO. Điều đó là không thể chấp nhận đối với các thị trường châu Âu, mà thị trường này cũng là rất quan trọng đối với Việt Nam.

Với TPP hay không, Việt Nam sẽ hiện đại hóa nền kinh tế và sẽ tiếp tục quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, — Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho biết. Đất nước này có tiềm lực kinh tế rất mạnh. Việt Nam  tham gia vào 16 hiệp hội kinh tế quốc tế, bao gồm cả các tổ chức kinh tế lớn như Cộng đồng kinh tế ASEAN, Hiệp định về hợp tác kinh tế toàn diện ASEAN — Trung Quốc, FTA với EU, FTA với EAEC. Bây giờ Trung Quốc thúc đẩy đàm phán về Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP), bao gồm ASEAN và các đối tác kinh tế chính của hiệp hội này ở châu Á-Thái Bình Dương: Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia và New Zealand. GDP của các thành viên Hiệp định RCEP đảm bảo 30% tổng GDP toàn thế giới.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала