Tàu tuần dương tên lửa Mỹ bị mắc cạn ngoài khơi Nhật Bản

Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Tuần dương hạm tên lửa điều khiển của Mỹ USS Antietam bị mắc cạn ở Vịnh Tokyo gần thành phố Yokosuka của Nhật Bản, như nội dung tuyên bố đăng trên trang web của Hải quân Mỹ.

Con tàu buộc phải thả neo dừng lại do cánh quạt bị hư hại. Trong sự cố này, tàu tuần dương bị tràn dầu thủy lực loang ra vùng nước biển.  Đánh giá thiệt hại sẽ tiến hành sau khi điều tra.

Cần lưu ý rằng  tuần dương hạm đã được đội tàu kéo dẫn tới cảng Yokosuka. Không có ai bị thương trong số thành viên thủy thủ đoàn.

USS Antietam là tàu tuần dương tên lửa điều khiển loại  Ticonderoga, được vũ trang bằng tên lửa hành trình Tomahawk và được trang bị hệ thống chiến đấu Aegis. Theo số liệu công bố, tàu bắt đầu phục vụ từ năm 1987.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала