Đạn từ Myanmar rơi xuống lãnh thổ Trung Quốc, có nạn nhân

© AP Photo / Greg Bakerxa cấp cưú Trung Quốc
xa cấp cưú Trung Quốc - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) – Đạn trong quá trình giao tranh giữa quân đội chính phủ Myanmar và phiến quân đã phát nổ trên lãnh thổ Trung Quốc khiến một người bị thương, South China Morning Post cho biết, dẫn một nguồn trong phiến quân Myanmar.

Quốc kỳ Myanmar - Sputnik Việt Nam
Trung Quốc sửa đổi chính sách đối với Myanmar
Tại Myanmar, cuộc xung đột đang diễn ra giữa lực lượng chính phủ và các nhóm dân tộc vũ trang đòi quyền tự trị rộng rãi hoặc tách ra khỏi Myanmar. Trong những năm gần đây, tình hình gần biên giới với Trung Quốc đang trầm trọng thêm.

Tờ báo viết, một quả đạn rơi gần khách sạn tại thị trấn huyện Nanshan Chzhenkan ở tỉnh Vân Nam chiều thứ Tư.

Theo nguồn tin, một công dân Trung Quốc bị thương, nhưng tình trạng của người này vẫn chưa rõ. Một nhân viên của khách sạn xác nhận rằng đạn nổ gần tòa công thự không bị hư hại.

Trước đó có tin rằng hàng ngàn người đã chạy trốn từ Myanmar sang Trung Quốc vì tình hình biên giới giữa hai nước ngày càng tồi tệ.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала