Tillerson: "Đã kết thúc sự kiên nhẫn chiến lược trong quan hệ với Bắc Triều Tiên"

© REUTERS / Kevin LamarqueRex Tillerson
Rex Tillerson - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Ngoại trưởng Hoa Kỳ Rex Tillerson sáng thứ Sáu đã tới Hàn Quốc trong khuôn khổ chuyến công du đầu tiên của ông ta ở cương vị mới tới khu vực Đông Nam Á, - theo thông báo từ Seoul của hãng Yonhap.

THAAD - Sputnik Việt Nam
Phe đối lập kêu gọi Hàn Quốc nhận được sự đồng ý của Nga trước khi triển khai THAAD
Trước đó, Ngoại trưởng Tillerson thăm Nhật Bản, còn sau Hàn Quốc ông ta sẽ lên đường tới Trung Quốc vào ngày thứ Bảy.

Tại cuộc hội kiến với người đồng cấp Yun Byung-se, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson tuyên bố rằng "đã kết thúc sự kiên nhẫn chiến lược trong quan hệ với Bắc Triều Tiên" và kêu gọi Trung Quốc kiềm chế trả đũa với động thái bố trí tổ hợp THAAD ở Hàn Quốc.

"Hành động trả đũa của Trung Quốc sẽ là không phù hợp và đáng tiếc", — Rex Tillerson nhận định. 

"Chúng tôi đang xem xét tất cả các phương án thái độ trong quan hệ với CHDCND Triều Tiên: gồm cả ngoại giao, quân sự và kinh tế", — Ngoại trưởng Hoa Kỳ nhấn mạnh.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала