Mỹ không muốn Bắc Triều Tiên tham gia diễn đàn ASEAN

© REUTERS / Erik De CastroHội nghị thượng đỉnh ASEAN lần thứ 30 đã khai mạc vào ngày 26 tháng 4 tại Philippines.
Hội nghị thượng đỉnh ASEAN lần thứ 30 đã khai mạc vào ngày 26 tháng 4 tại Philippines. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Mỹ muốn loại bỏ sự tham gia của Triều Tiên trong diễn đàn Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) nhằm tăng cường cô lập ngoại giao Bình Nhưỡng, - AP đưa tin dẫn nguồn các quan chức Mỹ.

ASEAN - Sputnik Việt Nam
ASEAN và "song đề tù nhân"
Quyền trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Susan Thornton tuyên bố rằng những hành động của Bắc Triều Tiên đi ngược với mục tiêu của Diễn đàn Khu vực ASEAN, bao gồm tập trung ngăn ngừa xung đột.

"Chúng tôi đang xem xét khả năng đàm phán nghiêm túc về sự cần thiết loại bỏ các thành viên của tổ chức vốn có nghĩa vụ ngăn chặn xung đột và hướng tới ngoại giao phòng ngừa," — bà nói và lưu ý rằng đàm phán như vậy được tiến hành liên quan đến Bắc Triều Tiên.

Các quan chức Mỹ đã thảo luận chủ đề với các quan chức Philippines, nơi sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh ASEAN trong năm nay. Tuy nhiên, đại diện Philippines đáp lại phía Mỹ rằng tốt hơn hết không nên loại trừ Bắc Triều Tiên khỏi diễn đàn, là nơi có cơ hội thuyết phục Bình Nhưỡng chấm dứt các hành động khiêu khích, — hãng tin cho biết.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала