Trung Quốc: Trộm đánh cắp mười đầu Đức Phật từ tấm chạm khắc cổ

© Fotolia / StevemTượng Phật, Trung Quốc
Tượng Phật, Trung Quốc - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Những tên tội phạm chưa rõ tung tích đã đục tấm điêu khắc chạm trên tảng đá tự nhiên ở phía Nam Trung Quốc và đánh cắp 10 đầu Đức Phật bằng đá.

Trên chợ đen buôn bán các tài sản văn hoá, mức giá của mỗi chiếc đầu Phật bị đánh cắp có thể là 3.000 nhân dân tệ (khoảng 450 USD).

​Vụ tội phạm xảy ra ở Tứ Xuyên. Hiện tượng thiếu mất các đầu Phật từ tấm chạm khắc được ghi nhận vào ngày 19 tháng Tám, nhờ phát hiện của một vị khách tham quan. Ông này lập tức thông báo cho cảnh sát về vụ việc, — như South China Morning Post đưa tin.

Tấm chạm nổi có niên đại từ đời Minh (1368-1644), gồm 53 tượng Phật và là một trong những điểm du lịch được ưa chuộng nhất trong khu vực. Cảnh sát cùng với Cục Bảo vệ di sản văn hoá địa phương đang tiến hành điều tra vụ trộm này.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала