Duterte ra lệnh cảnh sát giết kẻ chống lại trong quá trình bắt giữ “bọn ngốc"

© REUTERS / Jason LeeTổng thống Rodrigo Duterte
Tổng thống Rodrigo Duterte - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Tổng thống Duterte tuyên bố rằng trong chiến dịch chống buôn bán ma túy, cảnh sát có quyền giết chết những "thằng ngốc" chống đối việc bắt giữ, theo Reuters.

"Nhiệm vụ của các anh là phải vượt qua sự chống đối của người bị bắt. Nếu kẻ đó chống lại và nếu hắn thể hiện bạo lực, các anh có quyền giết những thằng ngốc, đó là lệnh của tôi", — ông Duterte nói.

Rodrigo Duterte - Sputnik Việt Nam
Duterte gọi Kim Jong-un là “đồ chó đẻ mặt béo ị”

Đồng thời tổng thống nhấn mạnh rằng, tất cả kể cả những hành quyết không qua tòa án xét xử, đều bị cấm. Ông cũng lưu ý rằng cảnh sát cần nhớ luật trong khi thực hiện nhiệm vụ của mình.

Trước đó trong thông điệp thường niên của mình, Duterte tuyên bố rằng ông không có ý định rời bỏ cuộc chiến chống buôn bán ma túy trong nước, bất chấp những lời chỉ trích từ các tổ chức quốc tế.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала