Ngọn lửa Olympic "vĩnh cửu" từ năm 1964 đã tắt ở Nhật

© Sputnik / Mikhail Voskresenskiy / Chuyển đến kho ảnhNgọn lửa của Thế vận hội Olympic
Ngọn lửa của Thế vận hội Olympic - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Ngọn lửa được thắp sáng từ ngọn đuốc của Thế vận hội Olympic Tokyo vào năm 1964, được cho là sẽ hỗ trợ cháy sáng mãi mãi, trên thực tế đã tắt từ năm 2013. Điều này đã được thừa nhận bởi các quan chức thể thao Nhật Bản.

Nơi lưu giữ ngọn lửa là một khu liên hợp thể thao trong thành phố Kagoshima ở phía tây nam đất nước. Lần cuối cùng, sự quan tâm chung đến ngọn lửa được tập trung vào tháng 9 năm 2013, khi Tokyo tại kỳ họp IOC được bầu làm thủ đô của Thế vận hội Olympic XXXII, sẽ được tổ chức vào năm 2020.

Thế vận hội Olympic 2018 ở Hàn Quốc - Sputnik Việt Nam
Politico: Khủng hoảng Bắc Triều Tiên đe dọa an ninh Thế vận hội Olympic ở Hàn Quốc

Theo Agence France-Presse, chỉ hai tháng sau đó, ngọn lửa đã tắt không rõ lý do vì sao. Sau đó, chính quyền địa phương đã thắp một ngọn lửa mới với sự trợ giúp của kính lúp và tia nắng mặt trời,  ngọn lửa này được giữ cháy ở nơi khác trong khu thể thao.

Thế vận hội mùa hè XVIII đã được tổ chức tại Tokyo từ ngày 10 đến ngày 24 tháng 10 năm 1964. Đây là Thế vận hội Olympic đầu tiên được tổ chức ở Châu Á.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала