Việt Nam đã hạn chế quan hệ ngoại giao với Bắc Triều Tiên?

© AFP 2023 / Ed JonesBắc Triều Tiên
Bắc Triều Tiên - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Hai mươi quốc gia đã chấm dứt hoặc hạn chế quan hệ ngoại giao với CHDCND Triều Tiên kể từ khi ông Donald Trump lên làm Tổng thống Mỹ vào tháng 1 năm 2017. Thông tin do kênh truyền hình Hàn Quốc KBS phổ biến.
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un trên màn hình TV - Sputnik Việt Nam
"Cuộc chơi" cấm vận chống lại Triều Tiên mới chỉ bắt đầu?

"Kể từ khi chính quyền Trump bắt đầu hoạt động, nhờ những nỗ lực của Hoa Kỳ đã có ít nhất 20 quốc gia trên thế giới cắt đứt quan hệ ngoại giao với Bắc Triều Tiên hoặc hạ thấp mức độ quan hệ," kênh truyền hình này cho biết. Theo kênh này, gần đây danh sách có thêm ba quốc gia có truyền thống thân thiện với Bắc Triều Tiên là Myanmar, Việt Nam và Uganda.

"Cả ba quốc gia đã trục xuất các nhà ngoại giao Bắc Triều Tiên, những người này vốn còn tham gia các công ty kinh doanh thực hiện giao dịch bất hợp pháp để thu ngoại tệ," — KBS nói.

Kênh này cho hay Bồ Đào Nha từng duy trì quan hệ hữu nghị với Bắc Triều Tiên nhưng lần đầu tiên trong 42 năm qua đã quyết định chấm dứt quan hệ ngoại giao với nước này. Trước đấy, Mexico, Peru, Tây Ban Nha, Ý và Kuwait đã trả lại các đại sứ Bắc Triều Tiên.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала