Bắc Triều Tiên chấp nhận đề nghị đàm phán với Hàn Quốc

Đăng ký
MOSKVA/TOKYO (Sputnik) - Hàn Quốc và CHDCND Triều Tiên sẽ tổ chức cuộc hội đàm cấp cao vào tuần tới, Bộ Thống nhất Dân tộc của Hàn Quốc cho biết.

Theo đại diện Bộ Thống nhất Dân tộc của Hàn Quốc Baek Tae Hyun, sáng thứ Sáu, thay mặt Chủ tịch Ủy ban Thống nhất hòa bình đất nước Lee Sung Kwon, Bình Nhưỡng gửi điện về việc ngày 9 tháng 1 sẽ cử phái đoàn đến dự cuộc đàm phán diễn ra ở địa điểm tiếp xúc ở phía Nam khu phi quân sự Panmunjom.

Các vấn đề chính trong cuộc đàm phán sẽ là quan hệ song phương, bao gồm hợp tác chuẩn bị cho Thế vận hội Olympic ở Pyeongchang. Nếu đạt được thoả thuận, hai bên sẽ thảo luận với Ủy ban Olympic Quốc tế.

The Navy may purchase more Boeing EA-18G Growlers to improve its electronic warfare capabilities. - Sputnik Việt Nam
Lầu Năm Góc quyết định không hủy tập trận ở Hàn Quốc vì Thế vận hội

Lần cuối cùng cuộc đàm phán cấp cao giữa Triều Tiên và Hàn Quốc được tổ chức vào tháng 12 năm 2015.

Hôm thứ Tư, nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un ra lệnh mở "đường dây nóng" giữa Bình Nhưỡng và Seoul, trong một thời gian dài đã không hoạt động. Cùng ngày, các đại diện của CHDCND Triều Tiên và Hàn Quốc đã tổ chức cuộc trò chuyện điện thoại đầu tiên trên kênh thông tin được phục hồi.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала