Chính quyền Malaysia bình luận gì về tuyên bố tìm thấy chiếc Boeing mất tích?

© AFP 2023 / HOANG DINH NAMCuộc tìm kiếm máy bay của Malaysia Airlines
Cuộc tìm kiếm máy bay của Malaysia Airlines - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Chính quyền Malaysia cho rằng tuyên bố của kỹ sư Australia Peter McMahon khẳng định tìm thấy các mảnh vỡ của chiếc máy bay Malaysia Boeing 777-200 biến mất hồi tháng 3 năm 2014, chỉ là nhận định vô căn cứ, - theo báo địa phương New Straits Times.
Tượng cát của nghệ sĩ điêu khắc Ấn Độ Sudarsan Pattanayk - Sputnik Việt Nam
“Tìm thấy” chiếc Boeing Malaysia mất tích trên bản đồ của Google

"Ban Quản lý đã công nhận bài viết (của McMahon) là không có cơ sở, vì vậy không nên khiến mọi người nhầm tưởng", — Bộ trưởng Giao thông vận tải của đất nước Liou Tiong Laya tuyên bố bên lề phiên họp Quốc hội hôm thứ Hai. Theo lời ông, chiến dịch tìm kiếm "vẫn được xúc tiến ở vùng phía nam Ấn Độ Dương".

Người đứng đầu Cơ quan Hàng không dân dụng của Vương quốc, ông Azharuddin Abdul Rahman cũng gọi khẳng định của kỹ sư người Australia là vô căn cứ.

Theo dữ liệu của báo Anh Daily Star, ông McMahon 64 tuổi tuyên bố sau khi xem xét kỹ lưỡng bản đồ của NASA và Google ông này đã phát hiện ra rằng các mảnh vỡ của chiếc máy bay mất tích nằm ở vị trí cách 10 dặm (16 km) từ đảo Rwanda, không xa  Mauritius.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала