Bắc Kinh bày tỏ sự không hài lòng về can thiệp của Mỹ vào công việc nội bộ của Trung Quốc

© AFP 2023 / Peter ParksTây Tạng
Tây Tạng - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Vào ngày thứ Sáu, Trung Quốc đã bày tỏ sự không hài lòng với nghị quyết của Thượng viện Hoa Kỳ về nghi lễ Phật sống tái sinh của Đức Đạt Lai Lạt Ma, và tuyên bố rằng đây là sự can thiệp vào công việc nội bộ của đất nước.
Tàu khu trục Trung Quốc Yuncheng - Sputnik Việt Nam
Nóng: Thượng viện Canada chỉ trích Trung Quốc âm mưu độc chiếm Biển Đông

Hôm thứ Năm, Thượng viện Mỹ đã thông qua một nghị quyết, trong đó nêu rằng chỉ có các quan chức thuộc đoàn tùy tùng của Đức Đạt Lai Lạt Ma  XIV mới có quyền xác định ai sẽ là Đức Đạt Lai Lạt Ma XV, và bất kỳ can thiệp nào vào quá trình này từ phía chính phủ Trung Quốc sẽ không có hiệu lực.

Trả lời câu hỏi của các phóng viên tại cuộc họp báo thường kỳ về vấn đề Tây Tạng và tôn trọng nhân quyền Trung Quốc, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Xuân Oánh nói rằng, nghị quyết này "cho thấy rằng một số người ở Mỹ luôn tỏ ra ngu dốt và ngạo mạn".

© Sputnik / Olga LipichĐức Đạt Lai Lạt Ma
Đức Đạt Lai Lạt Ma  - Sputnik Việt Nam
Đức Đạt Lai Lạt Ma

"Mọi người đều biết rằng hệ thống Phật sống tái sinh của Đức Đạt Lai Lạt Ma trong Phật giáo Tây Tạng là một hệ thống kế vị độc đáo đã được vinh danh hàng trăm năm qua và tuân thủ các nghi lễ tôn giáo, cũng như các định chế lịch sử ", bà Hoa Xuân Oánh lưu ý, đồng thời nhấn mạnh rằng hệ thống Phật giáo tái sinh phải phù hợp với những nghi lễ, truyền thống, pháp luật của Trung Quốc, và người nước ngoài không được phép can thiệp vào quá trình này.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала