Đánh bom liều chết tại đồn cảnh sát Indonesia

© Flickr / Tony WebsterColumbia Police officer Tyrone Pugh punched an unidentified man in the head several times outside a Columbia nightclub.
Columbia Police officer Tyrone Pugh punched an unidentified man in the head several times outside a Columbia nightclub. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Hai nghi phạm ngồi trên xe máy đánh bom liều chết trước sở cảnh sát thành phố Surabaya (tỉnh Đông Java) vào ngày 14.5, một ngày sau vụ tấn công các nhà thờ tại đây khiến ít nhất 13 người thiệt mạng.

"Vụ nổ xảy ra lúc 8 giờ 50 tại sở cảnh sát và một cảnh sát là nạn nhân", phát ngôn viên cảnh sát Đông Java, ông Frans Barung Mangera cho biết, nhưng không nói rõ người này bị thương hay thiệt mạng.

Hình ảnh từ camera an ninh cho thấy một người đàn ông và phụ nữ trên xe máy ngừng tại chốt kiểm tra an ninh, theo ông Mangera. "Ngay lúc đó, vụ nổ xảy ra", ông Mangera nói.

Trước đó, ít nhất 13 người thiệt mạng và trên 40 người bị thương trong các vụ tấn công bằng bom tại nhiều nhà thờ ở Surabaya vào ngày 13.5.

Cảnh sát cho biết một gia đình 6 người theo tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tiến hành vụ tấn công này.

Những kẻ đánh bom nhà thờ — bao gồm vợ chồng, 2 con gái tuổi 9-12 và hai con trai tuổi 16-18 — có liên quan đến nhóm Hồi giáo cực đoan Jamaah Ansharut Daulah trung thành với IS.

Nguồn: thanhniem

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала