Bắc Triều Tiên và Hàn Quốc thống nhất thành lập một ủy ban quân sự chung

© REUTERS / Pyeongyang Press Corps/Pool Moon Jae-in và Kim Jong-un
Moon Jae-in và Kim Jong-un - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
SEOUL (Sputnik) - CHDCND Triều Tiên và Hàn Quốc đã thỏa thuận về việc thành lập một ủy ban quân sự chung để giải quyết các vấn đề liên quan tới thiết lập sự tin tưởng lẫn nhau, đây là nội dung bản thỏa thuận do các bộ trưởng quốc phòng của hai nước ký ở Bình Nhưỡng hôm thứ Tư.

"Hai bên đã quyết định bàn bạc cụ thể và giải quyết các vấn đề liên quan đến việc thành lập ủy ban quân sự chung của miền Nam và miền Bắc," tài liệu nói.

Các biện pháp xây dựng lòng tin cũng sẽ bao gồm việc thiết lập thêm các đường dây trực tiếp giữa các các chỉ huy quân đội của CHDCND Triều Tiên và Hàn Quốc.

Ngoài ra, hai ông Kim Jong-un và Moon Jae-in đã thống nhất rằng vào năm 2018 sẽ bắt đầu công việc kết nối đường sắt và đường cao tốc, hiện đang bị chia cắt bởi vùng đệm. Dự án này nhằm đưa tuyến đường sắt xuyên quốc gia ra tới tuyến đường Transsib để giao hàng sang châu Âu qua CHDCND Triều Tiên và Nga.

Bình Nhưỡng và Seoul cũng quyết định gửi đơn đề nghị chung về việc đăng cai Thế vận hội 2032, đồng thời cử một đội tuyển duy nhất của hai miền tới tham gia Thế vận hội.

Sau chuyến thăm, ông Kim Jong-un cũng hứa sẽ đến Seoul trong tương lai gần. Nếu điều này xảy ra, đây sẽ là lần đầu tiên trong lịch sử  khi  một nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên đến thủ đô Hàn Quốc.

Hội nghị thượng đỉnh CHDCND Triều Tiên và Hàn Quốc đang diễn ra tại Bình Nhưỡng từ ngày 18 tháng 9 đến ngày 20 tháng 9.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала