Nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên đãi Tổng thống Hàn Quốc món súp lạnh với mì kiều mạch (Video)

© Ảnh : Pyeongyang Press CorpsTổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ăn món súp lạnh với mì kiều mạch tại nhà hàng "Onnyugvan" nổi tiếng ở Bình Nhưỡng
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ăn món súp lạnh với mì kiều mạch tại nhà hàng Onnyugvan nổi tiếng ở Bình Nhưỡng - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
SEOUL (Sputnik) - Lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un đã thết đãi Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in món súp lạnh với mì kiều mạch tại nhà hàng "Onnyugvan" nổi tiếng ở Bình Nhưỡng, phóng viên Sputnik đưa tin từ trung tâm báo chí hội nghị thượng đỉnh.

Ngồi cùng bàn với ông Kim Jong-un, Tổng thống Hàn Quốc đã ăn tối tại nhà hàng "Onnyugvane" cùng phái đoàn của mình sau khi hoàn thành phần chính của cuộc đàm phán.

Món mì màu nâu sợi dai được thả vào bát làm bằng đồng thau, chan nước dùng lạnh và bỏ thêm dưa cải kim chi, dưa leo lát, thịt và trứng luộc. Món này ăn kèm cùng giấm và mù tạt.

Lần đầu tiên Tổng thống Moon Jae-in ăn món mì Bình Nhưỡng là vào ngày 27 tháng 4, tại cuộc gặp mặt đầu tiên với ông Kim Jong-un ở trạm kiểm soát Panmunjom trong khu phi quân sự. Lãnh đạo CHDCND Triều Tiên đã mang theo đầu bếp từ nhà hàng "Onnyugvana" để nấu đồ ăn cho Tổng thống Hàn Quốc. Chính khi đó ông Moon Jae-in quyết định rằng lần sau khi đến Bình Nhưỡng ông sẽ ăn mì ở nhà hàng này.

Moon Jae-in và Kim Jong-un - Sputnik Việt Nam
Seoul tuyên bố về việc thực sự chấm dứt tình trạng chiến tranh với CHDCND Triều Tiên

Tuy nhiên, bữa ăn không chỉ có món mì lạnh. Còn có các món khác đem ra thết đãi các vị khách quý — salad ba màu từ giá đỗ, cà rốt bào sợi và nấm, món kim chi từ mầm đậu nành, salad cay từ cá chép và hành lá, súp rùa, thịt bò nướng, salad dưa hấu, bánh gạo và bánh mì hấp, kem. Trên bàn có bình rượu vang đỏ làm từ việt quất và một chai vodka Bình Nhưỡng.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала