Ấn Độ yêu cầu Pakistan thả phi công bị bắt

© AFP 2023 / PRAKASH SINGHNgoại trưởng Ấn Độ Sushma Swaraj
Ngoại trưởng Ấn Độ Sushma Swaraj - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
NEW DELHI (Sputnik) - New Delhi hy vọng Islamabad sẽ thả ra ngay lập tức phi công quân sự bị bắt hôm thứ Tư sau sự cố trên không gây tranh cãi ở Kashmir, Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết.

"Ấn Độ mạnh mẽ phản đối việc Pakistan thô bạo với người lính Không quân Ấn Độ bị thương, vi phạm tất cả các luật nhân đạo quốc tế và Công ước Geneva. Pakistan nên biết rằng không được làm điều gì gây hại đối với binh sĩ Ấn Độ bị bắt giữ. Ấn Độ mong đợi thả ngay lập tức và cho anh ta trở về quê hương an toàn" — tuyên bố cho biết. 

Trước đó, các quân nhân Pakistan cho biết họ đã bắn hạ hai máy bay quân sự Ấn Độ xâm phạm không phận nước này ở Kashmir đang tranh chấp và bắt giữ hai phi công. Sau đó, truyền thông Pakistan phát hành một video, được cho là ghi hình một trong các phi công Ấn Độ, khi bị thương đã nói với các phóng viên tên tuổi và cấp bậc của mình. 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала