Vì sao Đoàn Thị Hương vẫn chưa được thả?

© AP Photo / Sadiq AsyrafĐoàn Thị Hương
Đoàn Thị Hương - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Chính phủ Indonesia cũng nói việc cô Siti được thả tự do là kết quả của nỗ lực vận động liên tục ở cấp cao. Theo báo Guardian, Tổng thống Indonesia Jokowi, người sẽ đối mặt với cuộc bầu cử mới trong tháng tới, đã gặp Thủ tướng Malaysia Mahathir vào tháng 7 năm ngoái để giải quyết vụ việc của cô Siti, Tuổi Trẻ cho biết.

Phiên tòa xét xử hai bị cáo Siti Aisyah (người Indonesia) và Đoàn Thị Hương liên quan đến vụ ám sát ông Kim Jong Nam tại Malaysia ngày 11-3 đã có diễn biến vô cùng bất ngờ, khi Siti được trả tự do ngay trong phiên tòa.

Подозреваемая в убийстве брата лидера КНДР Ким Чен Ына на суде в Малайзии - Sputnik Việt Nam
Đoàn Thị Hương bị sốc, luật sư đệ đơn xin tha bổng

Quyết định được tòa Malaysia đưa ra sau 1 năm rưỡi hai bị cáo phải hầu tòa vì những cáo buộc liên quan vụ ông Kim Jong Nam, người được cho là anh cùng cha khác mẹ với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, bị sát hại bằng chất độc thần kinh VX ở sân bay Kuala Lumpur tháng 2-2017.

Tôi thấy hạnh phúc. Tôi không biết chuyện này sẽ xảy ra. Tôi đã không hi vọng điều đó

Bị cáo Siti Aisyah chia sẻ sau khi được tuyên thả tự do tại phiên tòa ngày 11-3

Bị cáo Hương tiếp tục kêu oan

Ngay khi bắt đầu phiên xử, công tố viên Muhammad Iskandar Ahmad đã yêu cầu rút bỏ cáo buộc tội giết người với cô Siti Aisyah và thả ngay bị cáo này, mà không công bố lý do vì sao yêu cầu như vậy.

Siti Aisyah - Sputnik Việt Nam
Phiên tòa xử Đoàn Thị Hương: Bị cáo Indonesia được thả
Thẩm phán Azmin Ariffin đã chấp thuận thả cô Siti ngay lập tức, nhưng không đồng ý với yêu cầu của công tố viên cho rằng lệnh thả này tương đương việc cô hoàn toàn trắng án.

Điều này có nghĩa cô Aisyah chưa hoàn toàn chính thức được xóa mọi tội trạng và về lý thuyết, cô vẫn có thể bị bắt nếu có thêm những tình tiết mới khiến nhà chức trách nghi ngờ cô có liên quan tới vụ sát hại ông Kim Jong Nam.

Vào giây phút nghe tuyên án, nữ công dân người Indonesia đã bật khóc và quay sang ôm người đồng cảnh ngộ, bị cáo Hương, lúc này bắt đầu thổn thức. Sau phút chia sẻ, Siti Aisyah mỉm cười hạnh phúc khi được dẫn ra ngoài, ở đó đã có ôtô của Đại sứ quán Indonesia chờ sẵn đưa cô rời tòa án.

Diễn biến phiên tòa không chỉ bất ngờ mà còn thực sự sốc với bị cáo Hương. Hương đã "rất đau khổ" khi không được thả như bị cáo Siti, luật sư của cô mô tả.

Phát biểu trước báo giới thông qua người phiên dịch tại tòa, bị cáo Hương cho biết cô cảm thấy "kinh sợ" về tình cảnh hiện nay. "Tôi không biết chuyện gì sẽ xảy đến với tôi lúc này. Tôi vô tội, xin hãy cầu nguyện cho tôi" — cô gái 30 tuổi đau khổ nói.

Đoàn Thị Hương - Sputnik Việt Nam
Đoàn Thị Hương "không có ý định giết người"
Từ quê nhà Nam Định, chia sẻ với Hãng tin AFP, cha của Hương, ông Đoàn Văn Thạnh, cho biết đã rất sốc khi hay tin con gái vẫn đang trong vòng lao lý. Ông mong mỏi nhà chức trách Malaysia sớm thả con mình.

"Tại sao họ đã thả cô gái người Indonesia mà lại không thả con gái tôi?" — ông thắc mắc.

Ông Hisyam Teh — luật sư của bị cáo Đoàn Thị Hương — cũng bày tỏ quan điểm khó hiểu trước quyết định của tòa Malaysia:

"Cáo buộc với cô Siti Aisyah đã bị hủy bỏ, nhưng cáo buộc với cô Hương thì không và không có lý do nào được đưa ra. Chúng tôi không biết việc rút bỏ cáo buộc đó đã được dựa trên cơ sở nào?".

Vì sao Siti được tự do?

Các thông tin khác trên truyền thông và từ Chính phủ Indonesia đã phần nào hé lộ lý do vì sao bị cáo Siti được trả tự do. Trả lời Hãng tin Reuters, công tố viên Muhammad Iskandar Ahmad cho biết quyết định xóa tội với cô Siti được dựa trên "một số lời khai" nhưng từ chối cung cấp chi tiết.

Trong khi đó, phát biểu tại Jakarta, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Indonesia Arrmanatha Nasir khẳng định việc cô Siti Aisyah được thả là kết quả từ những nỗ lực của chính phủ nước này và họ đang chuẩn bị để đưa cô về nước.

Ông Đoàn Văn Thạnh, cha của Hương - Sputnik Việt Nam
Bố của người giết anh trai Kim Jong-un hy vọng sẽ được lãnh đạo Bắc Triều Tiên giúp đỡ
Indonesia công bố bản sao bức thư do bộ trưởng Luật và nhân quyền của họ, ông Yasonna H. Laoly, gửi tới người đồng cấp Malaysia, trong đó nêu cáo buộc trách nhiệm liên quan vụ việc thuộc về Triều Tiên.

Thư của ông Yasonna có đoạn:

"Cô Aisyah đã bị lừa và không hề biết gì về việc cô đang bị lợi dụng như một công cụ tình báo của Triều Tiên. Cô Aisyah không có bất cứ lợi ích hay lợi nhuận gì từ hành động đó".

Trong khi đó, bức thư đồng ý thả cô Siti đã được đích thân bộ trưởng Tư pháp Malaysia ký ngày thứ sáu tuần trước, 8-3. Theo nội dung thư, quyết định xóa bỏ cáo buộc giết người với cô Siti đã được đưa ra sau khi cân nhắc tới "những quan hệ tốt đẹp giữa hai nước".

Chính phủ Indonesia cũng nói việc cô Siti được thả tự do là kết quả của nỗ lực vận động liên tục ở cấp cao. Theo báo Guardian, Tổng thống Indonesia Jokowi, người sẽ đối mặt với cuộc bầu cử mới trong tháng tới, đã gặp Thủ tướng Malaysia Mahathir vào tháng 7 năm ngoái để giải quyết vụ việc của cô Siti.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Triều Tiên Ri Yong Ho (giữa) tại buổi hội đàm. - Sputnik Việt Nam
"Bắc Triều Tiên ngầm xin lỗi Việt Nam về vụ ám sát ông Kim Jong-nam"
Ông Jokowi cũng đã gặp lại ông Mahathir một lần nữa, rồi gặp Bộ trưởng Tư pháp Malaysia Tommy Thomas và cảnh sát trưởng nước này để tiếp tục "vận động" cho việc thả cô. Sau khi rời khỏi Tòa án cấp cao Shah Alam, cô Aisyah được đưa về Đại sứ quán Indonesia ở Kuala Lumpur và sau đó được đưa tới một sân bay để chuẩn bị về lại Jakarta.

Diễn biến vụ án Kim Jong Nam bị sát hại

13-2-2017: Ông Kim Jong Nam, 46 tuổi, bị sát hại bằng chất độc thần kinh VX tại sân bay Kuala Lumpur.

15-2-2017: Bộ Thống nhất Hàn Quốc khẳng định người chết là ông Kim Jong Nam. Cảnh sát Malaysia thông báo đã bắt nghi phạm Đoàn Thị Hương, người Việt Nam, 28 tuổi.

16-2-2017: Malaysia bắt nghi phạm nữ thứ 2 là Siti Aisyah, 25 tuổi, người Indonesia.

Tháng 10-2017: Malaysia mở phiên tòa xét xử 2 bị cáo Đoàn Thị Hương và Siti Aisyah.

Bị cáo Đoàn Thị Hương được đưa tới tòa dự phiên tuyên án - Sputnik Việt Nam
Việt Nam không "bỏ rơi" công dân Đoàn Thị Hương
Tháng 12-2018: Tòa hoãn phiên tòa xử 2 bị cáo Siti và Hương vì chưa đủ chứng cứ buộc tội.

11-3-2019: Tòa mở lại, bị cáo Siti Aisyah được thả tự do. Bị cáo Hương đang nộp đơn xin được hủy bỏ cáo trạng. Phiên tòa lùi lại tới ngày 14-3.

Hoãn xét xử bị cáo Hương đến ngày 14-3

Theo Hãng tin Reuters, sau quyết định bất ngờ của tòa án khi thả bị cáo Siti Aisyah ngay trong sáng 11-3, luật sư bào chữa cho bị cáo Đoàn Thị Hương đã yêu cầu hoãn phiên xử đến ngày 14-3 để nộp đơn yêu cầu bộ trưởng Tư pháp Malaysia tha bổng cho cô. Tòa Malaysia đã chấp nhận lùi thời gian xét xử, trong khi chờ quyết định của bộ trưởng Tư pháp về yêu cầu này.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала