Ông Hun Sen: Campuchia sẽ không để Trung Quốc 'thuộc địa hóa'

© AFP 2023 / Tang Chhin SothyÔng Hun Sen
Ông Hun Sen - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Thủ tướng Hun Sen của Campuchia đã bác bỏ các chỉ trích nói rằng Trung Quốc đang ‘thuộc địa hóa’ nước này giữa bối cảnh Bắc Kinh đổ hàng tỉ USD để hỗ trợ Phnom Penh, theo báo Tuổi Trẻ.

Ngày 22-3, Campuchia đã tổ chức lễ động thổ xây dựng một tuyến cao tốc trị giá 2 tỉ USD có sự đầu tư của Trung Quốc.

Nuon Chea - Sputnik Việt Nam
Tòa án quốc tế Khmer Đỏ: 10 năm làm việc

Phát biểu tại sự kiện này ở tỉnh Kampong Speu, Thủ tướng Campuchia, ông Hun Sen, nói:

"Tuyến cao tốc này sẽ tiêu tốn khoảng 2 tỉ USD. Đây là một dự án cực lớn".

Nhà lãnh đạo Campuchia nói thêm rằng đây cũng là "tuyến cao tốc đầu tiên" của nước này.

Trong bài phát biểu của mình, ông Hun Sen đã gây nhiều sự chú ý khi đề cập tới các chỉ trích nói rằng Trung Quốc đang "thuộc địa hóa" xứ sở chùa tháp.

"Giới chỉ trích nói rằng Trung Quốc đang thuộc địa hóa Campuchia… Mặc dù Trung Quốc muốn kiểm soát Campuchia, Campuchia sẽ không để Trung Quốc làm như vậy", ông Hun Sen nêu rõ.

Tại lễ động thổ, về phía đại diện Trung Quốc có Thứ trưởng Ngoại giao Khổng Huyễn Hựu. Ông Khổng cũng bác bỏ các quan ngại về việc Bắc Kinh gây dựng ảnh hưởng ở Campuchia.

"Một số nhóm thù địch đã biến trắng thành đen, tô vẽ các khoản đầu tư của Trung Quốc là bẫy nợ. Sự thật các khoản đầu tư của Trung Quốc không phải là bẫy nợ. Nó thậm chí không phải là mối đe dọa mà là sự giúp đỡ", ổng Khổng nói.

hải quân Trung Quốc - Sputnik Việt Nam
Campuchia không cho phép Trung Quốc xây căn cứ hải quân trên lãnh thổ
Một khi được hoàn thành vào năm 2023, tuyến cao tốc đầu tiên của Campuchia sẽ nối thủ đô Phnom Penh với thành phố cảng Sihanoukville — nơi từng được một số người gọi là "tiểu Macau" với vô số sòng bạc và du khách Trung Quốc dày đặc.

Tuyến cao tốc dài gần 200km này đang được xây dựng bởi Công ty xây dựng cầu đường Trung Quốc (CRBC) và là một phần trong số các dự án thuộc sáng kiến "Vành đai, con đường" của Bắc Kinh.

Là nhà đầu tư lớn nhất ở Campuchia, Trung Quốc đã đổ hàng tỉ USD vào nền kinh tế của xứ sở chùa tháp. Theo Hãng tin AFP, ông Hun Sen thường xuyên khen ngợi các khoản viện trợ "không có ràng buộc" của Trung Quốc khi đem ra so sánh với Mỹ và Liên minh châu Âu (EU).

Nhà lãnh đạo Campuchia cũng bác bỏ các tin đồn nói rằng Trung Quốc dự định xây cảng hải quân tại nước này.Ngày 22-3, Campuchia đã tổ chức lễ động thổ xây dựng một tuyến cao tốc trị giá 2 tỉ USD có sự đầu tư của Trung Quốc.

Phát biểu tại sự kiện này ở tỉnh Kampong Speu, Thủ tướng Campuchia, ông Hun Sen, nói: "Tuyến cao tốc này sẽ tiêu tốn khoảng 2 tỉ USD. Đây là một dự án cực lớn".

BMP-2 của Trung Quốc - Sputnik Việt Nam
Trung Quốc tăng cường tài trợ quân sự cho Campuchia
Nhà lãnh đạo Campuchia nói thêm rằng đây cũng là "tuyến cao tốc đầu tiên" của nước này.

Trong bài phát biểu của mình, ông Hun Sen đã gây nhiều sự chú ý khi đề cập tới các chỉ trích nói rằng Trung Quốc đang "thuộc địa hóa" xứ sở chùa tháp.

"Giới chỉ trích nói rằng Trung Quốc đang thuộc địa hóa Campuchia… Mặc dù Trung Quốc muốn kiểm soát Campuchia, Campuchia sẽ không để Trung Quốc làm như vậy", ông Hun Sen nêu rõ.

Tại lễ động thổ, về phía đại diện Trung Quốc có Thứ trưởng Ngoại giao Khổng Huyễn Hựu. Ông Khổng cũng bác bỏ các quan ngại về việc Bắc Kinh gây dựng ảnh hưởng ở Campuchia.

"Một số nhóm thù địch đã biến trắng thành đen, tô vẽ các khoản đầu tư của Trung Quốc là bẫy nợ. Sự thật các khoản đầu tư của Trung Quốc không phải là bẫy nợ. Nó thậm chí không phải là mối đe dọa mà là sự giúp đỡ", ổng Khổng nói.

Một khi được hoàn thành vào năm 2023, tuyến cao tốc đầu tiên của Campuchia sẽ nối thủ đô Phnom Penh với thành phố cảng Sihanoukville — nơi từng được một số người gọi là "tiểu Macau" với vô số sòng bạc và du khách Trung Quốc dày đặc.

Vương Nghị - Sputnik Việt Nam
Trung Quốc là bạn thân nhất của Campuchia?
Tuyến cao tốc dài gần 200km này đang được xây dựng bởi Công ty xây dựng cầu đường Trung Quốc (CRBC) và là một phần trong số các dự án thuộc sáng kiến "Vành đai, con đường" của Bắc Kinh.

Là nhà đầu tư lớn nhất ở Campuchia, Trung Quốc đã đổ hàng tỉ USD vào nền kinh tế của xứ sở chùa tháp. Theo Hãng tin AFP, ông Hun Sen thường xuyên khen ngợi các khoản viện trợ "không có ràng buộc" của Trung Quốc khi đem ra so sánh với Mỹ và Liên minh châu Âu (EU).

Nhà lãnh đạo Campuchia cũng bác bỏ các tin đồn nói rằng Trung Quốc dự định xây cảng hải quân tại nước này.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала