Xe cảnh sát bị gài mìn phát nổ ở Ấn Độ khiến 16 người chết

© AFP 2023 / Tauseef MustafaQuân đội Ấn Độ
Quân đội Ấn Độ  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
NEW DELHI (Sputnik) - Ít nhất 16 chiến binh của cảnh sát quân sự Ấn Độ đã thiệt mạng trong một vụ nổ xảy ra vào hôm thứ Tư tại bang Maharashtra, kênh truyền hình NDTV đưa tin.

Theo tin đưa, vụ việc xảy ra ở quận Hadchiroli, nằm giáp biên giới với bang Chhattisgarh, nơi các chiến binh Maoist hoạt động tích cực nhất. Theo dữ liệu sơ bộ, bọn tội phạm đã kích hoạt một thiết bị nổ tự chế gắn trên xe cảnh sát. Về phần mình, hãng thông tấn Reuters dẫn nguồn cảnh sát đưa tin về 16 người chết. 

Quốc kỳ Sri Lanka - Sputnik Việt Nam
Tổng thống Sri Lanka: các cuộc tấn công có thể đã được lên kế hoạch ở nước ngoài

Theo kênh truyền hình, trước đó cũng tại quận này các chiến binh đã đốt một số xe ô tô thuộc sở hữu của một công ty đang xây dựng đường cao tốc ở đây.

Các chiến binh Maoist (ở Ấn Độ họ được gọi là “Naxalites”) hoạt động ở một số bang của đất nước: Bihar, Chhattisgarh, Jharkhand, Orissa và các bang khác. Chúng tiến hành chiến tranh du kích, trốn trong rừng và thường xuyên đột nhập vào các khu dân cư tấn công các đại diện của chính quyền. Từ những năm 1960, những tên cự đoan này đã chiến đấu chống lại chính quyền trung ương Ấn Độ và tuyên bố rằng mục tiêu của họ là "giải phóng nông dân khỏi ách thống trị của chủ nghĩa tư bản".

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала