Nhật Bản sẽ gọi quân nhân đã nghỉ hưu ra nhập ngũ

© REUTERS / Jason ReedThủy thủ Nhật Bản
Thủy thủ Nhật Bản - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Nhật Bản có kế hoạch bắt đầu tuyển dụng những quân nhân đã nghỉ hưu, như tin đưa của tờ báo Yomiuri.

Bộ quốc phòng nước này dự định sử dụng lính đã giải ngũ để bù đắp tình trạng thiếu hụt trong quân đội. Dự kiến quân nhân về hưu sẽ giúp giải quyết các chỗ trống chủ yếu trong lực lượng hải quân, cụ thể là trên các tàu phụ trợ và trong lĩnh vực phục vụ cảng.

Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân - Sputnik Việt Nam
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân: "Dân nhất trí bổ sung quy định kỷ luật cán bộ nghỉ hưu"

Được biết, giờ đây một quân nhân được coi là đủ sức khỏe để phục vụ trong quân ngũ tới độ tuổi 65, chứ không phải là 53-56 tuổi như trước đây. Đồng thời họ sẽ nhận được 60-80 phần trăm tiền lương.

Như tin đưa, Bộ dự định thông qua biện pháp này bổ sung quân số cho hầu hết các bộ phận thuộc lực lượng hậu phương, còn lính trẻ thì sẽ được gửi tới phục vụ trên tàu chiến và tàu ngầm. Ngoài ra, hiện nay cơ quan này đang tích cực ứng dụng việc tự động hóa, cho phép giảm số lượng đội thủy thủ điều khiển tàu.

Năm 2019, Nhật Bản sẽ chi rất nhiều tiền cho quân đội. Chi phí an ninh của đất nước tăng gần hai phần trăm so với năm trước - lên tới 47 tỷ đô la - với tổng ngân sách nhà nước là 912 tỷ đô la.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала