Ấn Độ để ngỏ khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân

© AP Photo / Ajit KumarTên lửa đạn đạo "Agni-2"
Tên lửa đạn đạo Agni-2 - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
NEW DELHI (Sputnik) - Cho đến nay, Ấn Độ đã nghiêm túc tuân thủ chính sách «không là bên đầu tiên sử dụng các vũ khí hạt nhân» hiện có trong kho vũ khí của mình, tuy nhiên trong tương lai lập trường của quốc gia về vấn đề này có thay đổi hay không còn «tuỳ thuộc vào hoàn cảnh».

Ông Rajnath Singh Bộ trưởng Quốc phòng nước Cộng hoà Nam Á tuyên bố hôm thứ Sáu.

"Cho đến hôm nay, Ấn Độ vẫn kiên quyết tuân thủ nguyên tắc «không là bên đầu tiên» sử dụng vũ khí hạt nhân. Điều gì sẽ xảy ra trong tương lai là tuỳ thuộc vào bối cảnh», - ông Singh nói khi bình luận về khả năng leo thang xung đột với nước láng giềng Pakistan. Tuyên bố của Bộ trưởng trích dẫn trên NDTV.

Quân đội Pakistan - Sputnik Việt Nam
Pakistan triển khai thiết bị quân sự gần biên giới Ấn Độ
Theo thông tin của hãng ANI, lực lượng vũ trang của nước Cộng hòa ở bang cũ Jammu và Kashmir đang được đặt trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu cao độ. Điều đó gắn với thực tế là theo thông tin của New Delhi, các nhóm «được Pakistan hỗ trợ» có thể cố gắng gây bất ổn tình hình khu vực trong tương lai gần.

Xung đột Kashmir

Pakistan đã gay gắt phản ứng khi vào ngày 5 tháng 8 New Delhi đưa Jammu và Kashmir vào quyền điều khiển trực tiếp của Chính phủ liên bang. Có thông báo rằng các bên bắt đầu điều quân đến biên giới. Ấn Độ và Pakistan đã ba lần xung đột vì Kashmir. Hiện giờ cả hai nước đều sở hữu vũ khí hạt nhân.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала