Trung Quốc kêu gọi Mỹ duy trì hệ thống kiểm soát vũ khí

© Ảnh : WhisperToMeBộ Ngoại giao Trung Quốc
Bộ Ngoại giao Trung Quốc  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
BẮC KINH (Sputnik) - Trung Quốc khuyến nghị Hoa Kỳ từ bỏ tư duy “Chiến tranh Lạnh”, kiềm chế và duy trì hệ thống kiểm soát vũ khí hiện có trong bối cảnh các tuyên bố của Tổng thống Nga Vladimir Putin về các vụ thử tên lửa của Mỹ, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Gen Shuang nói trong cuộc họp ngắn ngày hôm thứ Hai.

"Phía Trung Quốc chú ý tới các thông cáo liên quan. Mới chỉ ba tuần trôi qua kể từ khi Hiệp ước INF ngừng hoạt động, vậy mà Lầu Năm Góc đã tuyên bố thử nghiệm tên lửa bị cấm theo thỏa thuận liên quan", - nhà ngoại giao nói.

Bộ Ngoại giao Mỹ  - Sputnik Việt Nam
Mỹ kêu gọi Nga và Trung Quốc tham gia vào hệ thống kiểm soát vũ khí mới

Theo ông Gen Shuang, điều này chứng tỏ rằng việc Mỹ rút khỏi Hiệp ước INF thực sự là do mong muốn giải phóng bản thân khỏi những hạn chế của hiệp ước và tiến tới giành ưu thế quân sự đơn phương.

Những hành động như vậy sẽ dẫn đến vòng chạy đua vũ trang mới và leo thang đối đầu quân sự, ảnh hưởng gây nghiêm trọng và tiêu cực đối với tình hình quốc tế và khu vực.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала