Người đàn ông Ấn Độ tự vào tù để không chết vì đói

© Fotolia / Sakhorn38Nhà tù
Nhà tù - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Moskva, (Sputnik) - Cư dân của thành phố Chennai ở Ấn Độ bị bắt giữ sau hai lần gọi điện thông báo không đúng sự thật về việc gài mìn, cổng thông tin Indiaglitz đưa tin.

Theo cơ quan thông tấn này, nghèo đói và thiếu lương thực trờ thành nguyên nhân hành động của người đàn ông này. Cần lưu ý rằng trước đây "kẻ khủng bố điện thoại" đã kết hôn hai lần, nhưng cả hai vợ đều bỏ rơi anh ta. Sau đó, người Ấn Độ trở nên chán nản vì căng thẳng và bỏ việc.

Bàn chân giả cho mèo vô gia cư - Sputnik Việt Nam
Bàn chân giả cho mèo vô gia cư (Video)

Vô gia cư và thất nghiệp, anh quyết định vào tù để ít nhất được ăn và có chỗ ở.

Người đàn ông hai lần gọi cảnh sát từ một chiếc điện thoại ăn cắp, báo về việc gài mìn trong các tòa nhà khác nhau. Cảnh sát theo dõi nơi ở của người gọi và bắt giữ anh ta.

Người đàn ông sẽ ở trong tù bao lâu vẫn chưa được biết.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала