Seoul phản đối Bình Nhưỡng liên quan đến vụ nổ súng ở Hoàng Hải

© AFP 2023 / YonhapBộ Quốc phòng Hàn Quốc Choi Hyun Su
Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Choi Hyun Su - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Hàn Quốc đã phản đối CHDCND Triều Tiên liên quan đến vụ bắn pháo gần đây ở Hoàng Hải.

Điều này đã được thư ký báo chí của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Choi Hyun Su công bố vào hôm thứ Ba, ngày 26 tháng 11.

Sĩ quan Hải quân Hoa Kỳ trong cuộc tập trận trên bờ biển Pohang ở Hàn Quốc - Sputnik Việt Nam
Washington và Seoul một lần nữa từ chối tập trận chung vì Bình Nhưỡng

Vi phạm thỏa thuận

Seoul bày tỏ sự phản đối của mình thông qua kênh quân sự liên Triều phương Tây. Hãng thông tấn Yonhap đưa tin rằng, theo lời bà Choi Huyn Su, tuyên bố tương ứng đã được gửi bằng văn bản.

Hôm qua, đại diện Bộ Quốc phòng Hàn Quốc lưu ý rằng vụ nổ súng của CHDCND Triều Tiên đã vi phạm thỏa thuận ngày 19 tháng 9 do ban chỉ huy quân sự của hai quốc gia ký kết. Bà kêu gọi Bình Nhưỡng tuân thủ các thỏa thuận song phương trước đó. CHDCND Triều Tiên cần ngay lập tức chấm dứt mọi hoạt động quân sự ở khu vực biên giới, vì điều này làm gia tăng căng thẳng trong khu vực.

Theo các chuyên gia, các tổ hợp pháo binh ven biển của CHDCND Triều Tiên với tầm bắn khoảng 12 km đã thực hiện vụ nã pháo kể trên.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала