Thủ tướng Trung Quốc kêu gọi chính phủ Hồng Kông chấm dứt tình trạng hỗn loạn

© AP Photo / Mark Schiefelbein Lý Khắc Cường
 Lý Khắc Cường - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
BẮC KINH (Sputnik) - Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường kêu gọi người đứng đầu chính quyền Hồng Kông Carrie Lam chấm dứt xung đột xã hội càng sớm càng tốt và giải quyết các vấn đề chính trị và kinh tế mà cuộc xung đột gây ra, như tin đưa của tờ South China Morning Post.

Bà Carrie Lam đang có chuyến thăm thường niên tới Bắc Kinh vào thứ Hai, nơi bà phải báo cáo với lãnh đạo nước này về tình hình ở Hồng Kông. Sau đó, bà sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. 

Cảnh sát bắt giữ người biểu tình tại Hồng Kông - Sputnik Việt Nam
Người mít tinh ở Hòng Kông bị giải tán bằng hơi cay

Chấm dứt sự hỗn loạn

"Chính quyền trung ương nhận thức đầy đủ về những nỗ lực mà bà và chính quyền Hồng Kông đã thực hiện. Hồng Kông vẫn chưa khắc phục được những khó khăn và chính quyền thành phố phải tiếp tục nỗ lực chấm dứt bạo lực, chấm dứt hỗn loạn theo luật pháp và khôi phục trật tự," - tờ báo trích dẫn lời của thủ tướng Trung Quốc.

Theo ông, cần khẩn trương nghiên cứu gốc rễ sâu xa dẫn đến các xung đột và các vấn đề phát triển kinh tế xã hội của thành phố, cũng như đảm bảo sự thịnh vượng và ổn định lâu dài của Hồng Kông. 

Tình hình kinh tế chưa từng có

Ông Lý Khắc Cường nhấn mạnh những khó khăn trong lĩnh vực kinh tế, lưu ý rằng thành phố phải đối mặt với "một tình huống chưa từng có, khó khăn và nghiêm trọng".

"Bà đã lãnh đạo chính phủ, đã làm mọi cách có thể để đảm bảo sự ổn định xã hội, đã thực hiện một số biện pháp để giúp kinh doanh và ổn định tình hình trong lĩnh vực việc làm. Có thể nói rằng bà đã đối phó với các thách thức một cách xứng đáng", - ông nói.

Về phần mình, bà Lam thừa nhận rằng trong năm ngoái Hồng Kông đã phải đối mặt với một tình huống cực kỳ khó khăn trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế và xã hội. 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала