Việt Nam tặng chợ biên giới, món quà đặc biệt cho Campuchia

© Ảnh : Lê Đức Hoảnh-TTXVNThủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Sen và Phó Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Trịnh Đình Dũng tại Lễ khánh thành, bàn giao chợ biên giới kiểu mẫu cho chính quyền Campuchia.
Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Sen và Phó Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Trịnh Đình Dũng tại Lễ khánh thành, bàn giao chợ biên giới kiểu mẫu cho chính quyền Campuchia.  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Chính phủ Việt Nam chính thức bàn giao công trình chợ biên giới kiểu mẫu (chợ Đa) cho Campuchia, được xây dựng bằng nguồn vốn viện trợ không hoàn lại. Thủ tướng Hun Sen đã bảy tỏ lòng cảm ơn chân thành đến sự giúp đỡ vô tư, trong sáng của Việt Nam.

Việt Nam bàn giao cho Campuchia chợ biên giới kiểu mẫu

Sáng 24.12, tại khu vực của khâu Đa, huyện Mê Mót, tỉnh Tboung Khmun, Vương quốc Campuchia, nằm đối diện với cửa khẩu Chàng Riệc, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh đã diễn ra Lễ khánh thành và bàn giao chợ biên giới kiểu mẫu.

Hun Sen - Sputnik Việt Nam
Ông Hun Sen đích thân chủ trì lễ khánh thành chợ biên giới Việt Nam-Campuchia

Chủ trì sự kiện là Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Techo Hun Sen và Phó Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Trịnh Đình Dũng. Ngoài ra, còn có nhiều lãnh đạo Bộ, ban, ngành đoàn thể của hai nước cùng gần 8000 người dân sinh sống gần khu vực biên giới hai nước.

Được khởi công dây dựng từ ngày 16.1.2018, dự án Chợ Đa được đặt tại khu kinh tế đặc biệt Thary Tboung Khmum, làng Đa Kandorl, xã Đa Huyện Mê Mót, tỉnh Tboung Khmun, Campuchia. Chợ Đa có diện tích lên tới 19.628m2, được Chính phủ Việt Nam viện trợ không hoàn lại toàn bộ mức tổng đầu tư gần 45 tỷ đồng cho phía Campuchia. Đây là món quà đặc biệt, thể hiện tình đoàn kết, hỗ trợ và tăng cường hợp tác lẫn nhau giữa chính phủ và nhân dân Việt Nam- Campuchia.

“Chợ Đa là minh chứng rõ nhất thể hiện mong muốn của hai nước trong việc không ngừng gia tăng hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, với mục tiêu từng bước đưa lĩnh vực này trở thành một trụ cột quan trọng trong hợp tác bền vững, lâu dài giữa hai nước”, cổng thông tin điện tử Chính phủ Việt Nam khẳng định.

Phát biểu tại Lễ khánh thành và bàn giao chợ Đa, Thủ tướng Campuchia Hun Sen rất vui mừng, phấn khởi, bảy tỏ lòng cảm ơn chân thành đến sự giúp đỡ vô tư, trong sáng của Việt Nam đã giúp nhân dân Campuchia đánh để chế độ diệt chủng Pol Pot cũng như việc Hà Nội luôn chí tình giúp Phnom Penh hồi sinh đất nước ngay cả khi Việt Nam cũng đang trong giai đoạn khó khăn, chịu cấm vận.

Thủ tướng Campuchia khẳng định, chợ Đa, trong vai trò là chợ biên giới kiểu mẫu sẽ là nơi giao thương biên mậu quan trọng, góp phần vào công tác xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống nhân dân hai nước vùng biên. Nhờ những việc làm, công trình thiết thực như chợ Đa, sẽ góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị, truyền thống, hợp tác toàn diện Việt Nam- Campuchia vì lợi ích nhân dân hai nước.

Ông Hun Sen khẳng định, Chợ Đa là công trình gắn với các ký ức lịch sử trong những năm 1970 - 1972. Chính tại nơi đây, Thủ tướng Hun Sen đã tham gia nhiều trận đánh oanh liệt chống đế quốc Mỹ, cùng nhân dân Campuchia bảo vệ nền hòa bình và độc lập của dân tộc.

“Khu vực chiến trường xưa, nay đã thành khu vực biên giới hoà bình, ổn định, phát triển phồn vinh; thể hiện mối quan hệ mật thiết giữa tỉnh Tbong Khmum với các tỉnh giáp biên của Việt Nam cũng như tình cảm gắn bó giữa người dân hai bên biên giới”, Thủ tướng Vương quốc Campuchia nhấn mạnh.

Ở tầm vĩ mô, Thủ tướng Hun Sen mong muốn Việt Nam và Campuchia tiếp tục thúc đẩy hợp tác thương mại giữa hai nước nhằm hiện thực hóa mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên hơn 5 tỷ USD ngay trong năm 2020.  Theo lãnh đạo chính phủ Campuchia, trước tiên phải đẩy mạnh hợp tác biên mậu, thông qua các cửa khẩu quốc tế, các chợ biên giới giữa hai nước. Ngoài ra, cần phải khuyến khích hợp tác thương mại, đầu tư giữa doanh nghiệp hai nước.

© Ảnh : Lê Đức Hoảnh-TTXVNQuang cảnh buổi lễ Lễ khánh thành, bàn giao chợ biên giới kiểu mẫu Đa cho Campuchia.
Việt Nam tặng chợ biên giới, món quà đặc biệt cho Campuchia - Sputnik Việt Nam
Quang cảnh buổi lễ Lễ khánh thành, bàn giao chợ biên giới kiểu mẫu Đa cho Campuchia.

Có thể khẳng định, Việt Nam và Campuchia đã hoàn thành việc đưa khu vực biên giới trước đây là chiến trường trở thành thị trường, đưa biên giới Campuchia với các nước láng giềng thành các đường biên giới hợp tác, phát triển thông qua quá trình hoàn thành 84% công tác phân giới cắm mốc biên giới đất liền giữa hai nước, đáp ứng nguyện vọng chung của lãnh đạo hai chính phủ và nhân dân hai nước. Vấn đề biên giới, người gốc Việt ở Campuchia vẫn luôn là chủ đề thảo luận trọng tâm của lãnh đạo hai quốc gia.

Chợ Đa: Biểu tượng tốt đẹp của tình đoàn kết, hữu nghị Việt Nam- Campuchia

Tham dự và phát biểu tại buổi lễ khánh thành và bàn giao chợ biên giới kiểu mẫu, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng khẳng định, Việt Nam và Campuchia có mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống, hợp tác lâu đời.

Hun Sen - Sputnik Việt Nam
Không phải xâm lược: Thủ tướng Hun Sen bảo vệ diễn tập cứu hộ Việt Nam-Campuchia

Trong lịch sử, dù hai nước từng trải qua những giai đoạn khó khăn, tuy nhiên với truyền thống hữu nghị, láng giềng gắn bó lâu đời, hai nước đã tiếp tục dành cho nhau sự giúp đỡ to lớn, hiệu quả trong quá khứ, hiện tại và tương lai.

Đặc biệt, trong thời gian qua, Việt Nam và Campuchia thường xuyên trao đổi các đoàn cấp cao, tăng cường nhiều phương thức hợp tác giữa hai Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương, hoạt động giao lưu qua lại giữa nhân dân hai nước. Việt Nam và Campuchia đã phối hợp tổ chức thành công Hội nghị tổng kết công tác phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền giai đoạn 2006-2019 và lễ ký hai văn kiện pháp lý ghi nhận thành quả phân định biên giới cắm mốc hai quốc gia đạt được.

Trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, Việt Nam và Campuchia cũng ghi nhận sự tăng trưởng vượt bậc trong thời gian vừa qua. Đây cũng chính là trụ cột quan trọng trong quan hệ hữu nghị giữa hai nước với nhiều thành tựu tích cực.

Theo số liệu thống kê, năm 2019, kim ngạch xuất nhập khẩu giữa hai nước Việt Nam - Campuchia tiếp tục tăng cao. Cụ thể, 11 tháng đầu năm 2019 đạt 4,81 tỷ USD, tăng gần 11% so với cùng kỳ năm 2018, trong đó Việt Nam xuất khẩu sang Campuchia đạt 3,97 tỷ USD, tăng 15,8%, kim ngạch nhập khẩu từ Campuchia đạt 894,11 triệu USD. Thặng dư thương mại Việt Nam với Campuchia đạt 3,14 tỷ USD, tăng gần 24% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng kim ngạch thương mại Việt Nam và Campuchia ước tính vượt ngưỡng 5 tỷ USD trong giai đoạn 2019-2020 đúng như dự liệu mà lãnh đạo hai nước đề ra. Việt Nam hiện có 214 dự án đầu tư tại Campuchia, với tổng vốn đăng ký hơn 3,3 tỷ USD và là một trong 5 nước đầu tư lớn nhất tại quốc gia này. Việt Nam cũng đang tiếp tục tích cực hỗ trợ Campuchia triển khai nhiều dự án quan trọng.

Ngoài ra, lãnh đạo hai nước, hai Chính phủ trong các cuộc gặp cấp cao cũng thừa nhận, Việt Nam và Campuchia còn rất nhiều tiềm năng hợp tác trên các lĩnh vực khác, các Bộ, ban ngành địa phương hai nước có thể tập trung mở rộng hợp tác trong tương lai sắp tới.

Phát biểu tại Lễ khánh thành và bàn giao chợ Đa, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh, đây là công trình có ý nghĩa hết sức quan trọng trong hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước. Đại diện Chính phủ Việt Nam cũng tin tưởng, với vị trị địa lý thuận lợi và nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của hai Chính phủ cũng như nhân dân biên giới Việt Nam- Campuchia, chợ sẽ trở thành nơi giao thương biên mậu quan trọng, góp phần xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống người dân hai miền biên giới, qua đó góp phần tăng cường, làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện Việt Nam- Campuchia, vì lợi ích của nhân dân hai nước, phù hợp nguyện vọng của lãnh đạo hai chính phủ.

“Công trình chính là biểu tượng tốt đẹp của tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai bên, tạo động lực mới cho việc phát triển thương mại trên toàn tuyến biên giới Việt Nam-Campuchia, góp phần kết nối nền kinh tế hai nước”, Phó Thủ tướng khẳng định.

Đại diện Chính phủ Việt Nam cũng bày tỏ mong muốn sau khi Chợ Đa chính thức được đưa vào sử dụng, hoạt động hợp tác kinh tế, thương mại ở khu vực biên giới sẽ nhộn nhịp hơn, tình cảm giữa nhân dân hai bên biên giới sẽ ngày càng gắn bó chặt chẽ hơn.

“Lễ khánh thành - bàn giao Chợ Đa hôm nay không chỉ là ngày vui của nhân dân tỉnh Tây Ninh (Việt Nam) và Tboung Khmum (Campuchia) mà còn là ngày vui chung của cư dân biên giới hai nước - những người đặt nhiều kỳ vọng vào dự án này”, Phó Thủ tướng bổ sung thêm.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và Đại tướng Tea Banh, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Vương quốc Campuchia cùng Đại tướng Chansamone Chanyalath, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào đến dự buổi lễ. - Sputnik Việt Nam
Sống chết có nhau: Tình đoàn kết anh em trong hợp tác quốc phòng Việt Nam, Lào và Campuchia
Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương nỗ lực của các bộ, ngành, địa phương, Ban Quản lý dự án, nhóm công tác của hai nước đã phối hợp chặt chẽ trong quá trình triển khai xây dựng Chợ Đa để có được kết quả tốt đẹp như hôm nay.

“Đề nghị các bộ, ngành, địa phương hai nước tiếp tục phối hợp gìn giữ, vận hành, khai thác có hiệu quả Chợ Đa, để công trình này sẽ mãi là biểu tượng và là công trình kiểu mẫu của hợp tác biên mậu giữa hai nước”, Phó Thủ tướng Việt Nam đề nghị với các bộ, ngành, địa phương hai nước.

Tham dự và phát biểu tại Lễ khánh thành và bàn giao Chợ kiểu mẫu biên giới Campuchia, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh tái khẳng định, Việt Nam và Campuchia là hai nước láng giềng, có mối quan hệ truyền thống hữu nghị, và sự hợp tác, trao đổi hàng hóa của cư dân biên giới giữa hai nước đã được hình thành từ xa xưa.

“Việc hoàn thành, đưa Chợ Đa vào sử dụng sẽ tạo điều kiện phát huy, khai thác tiềm năng, ưu thế của hai tỉnh biên giới Tây Ninh và Tbaung Khmum, góp phần mở rộng giao lưu buôn bán, xây dựng các hệ thống phân phối, chuyển dịch cơ cấu kinh tế của khu vực và hai tỉnh Tây Ninh và Tbaung Khmum, đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang Campuchia, tạo ra diện mạo mới cho một vùng biên cương vốn trước đây là vùng sâu, vùng xa”, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh nêu rõ.

Trong buổi lễ quan trọng này, dưới sự chứng kiến của Lãnh đạo Chính phủ hai nước- Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng và Thủ tướng Vương quốc Campuchia cùng đại diện các bộ, ban ngành. Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Trần Tuấn Anh và Bộ trưởng Bộ Thương mại Campuchia Pan Sorasak đã ký Biên bản bàn giao công trình Chợ kiểu mẫu biên giới Campuchia.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала