Trung Quốc tuyên bố giữ vững vị thế nền kinh tế lớn thứ hai thế giới

© Fotolia / SeanPavonePhotoKhu tài chính Trung Quốc
Khu tài chính Trung Quốc - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
BẮC KINH (Sputnik) - Kết quả năm 2019 cho thấy Trung Quốc giữ vững vị thế nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. người đứng đầu Cục thống kê nhà nước Ninh Cát Triết (Ning Jizhe) tuyên bố.

Năm 2018, Trung Quốc với tổng GDP hơn 90 nghìn tỷ nhân dân tệ (gần 13 nghìn tỷ USD), cũng đạt vị thế nền kinh tế thứ hai trên thế giới, chỉ đứng sau Hoa Kỳ.

đô la và nhân dân tệ - Sputnik Việt Nam
Chiến tranh thương mại của Mỹ gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới nền kinh tế Trung Quốc

Theo dữ liệu công bố vào thứ Sáu, tốc độ tăng trưởng GDP của Trung Quốc năm 2019 là 6,1%, đây là chỉ số thấp nhất trong ba thập kỷ qua, tuy nhiên điều này khớp với dự báo chính thức của chính quyền, là tốc độ tăng trưởng đạt 6% - 6,5%. Tổng GDP là 99,08 nghìn tỷ nhân dân tệ (14,4 nghìn tỷ USD).

Vào năm 2019, tổng GDP của Trung Quốc đạt gần 100 nghìn tỷ nhân dân tệ. Nếu quy đổi theo tỷ giá trung bình thì tổng giá trị nền kinh tế Trung Quốc đạt 14,4 nghìn tỷ USD, giữ vững vị trí thứ hai trên thế giới, ông Ninh Cát Triết thông báo trong buổi họp báo.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала