Số người được chữa khỏi sau khi mắc coronavirus nhiều gấp đôi số người chết

© AP Photo / Mark SchiefelbeinNgười phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh cho biết số người được chữa khỏi hoàn toàn bệnh viêm phổi do coronavirus gây ra nhiều gấp đôi số người chết.

Trung Quốc tự tin vào chiến thắng trước virus

“Ngày hôm qua, số bệnh nhân được chữa khỏi và cho xuất viện ở mức nhiều hơn khoảng bốn lần so với số chết. Tổng số bệnh nhân được điều trị và xuất viện gần gấp đôi số ca tử vong do virus”, bà Hoa Xuân Oánh nói.

Bà lưu ý rằng chính quyền Trung Quốc tự tin vào chiến thắng trước loại virus này trong tương lai rất gần. 

Bệnh viện tại Vũ Hán - Sputnik Việt Nam
CNN: Bác sĩ cảnh báo coronavirus từ tháng 12, nhưng lại được lệnh giữ im lặng

“Chúng tôi làm điều này không chỉ cho người dân Trung Quốc, mà còn cho sức khỏe thế giới”, nhà ngoại giao nhấn mạnh.

Vào ngày 4 tháng 2, bà Hoa Xuân Oánh thông báo rằng tỷ lệ tử vong do coronavirus ở Trung Quốc ở ngưỡng 2,1%.

Bùng phát bệnh coronavirus ở Trung Quốc

Ngày 31 tháng 12 năm 2019, chính quyền Trung Quốc đã thông báo cho Tổ chức Y tế Thế giới về sự bùng phát bệnh viêm phổi không xác định ở Vũ Hán, thành phố thuộc khu vực trung tâm của đất nước. Các chuyên gia đã xác định tác nhân gây bệnh là coronavirus 2019-nCoV. WHO công nhận ổ dịch là một trường hợp khẩn cấp mức độ quốc tế. Số người nhiễm coronavirus tại Trung Quốc đã vượt quá 20,6 nghìn, 490 người tử vong

© Sputnik / Kristina SavitskayaWHO khuyến cáo các biện pháp phòng ngừa Coronavirus
Số người được chữa khỏi sau khi mắc coronavirus nhiều gấp đôi số người chết - Sputnik Việt Nam
WHO khuyến cáo các biện pháp phòng ngừa Coronavirus
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала