Trung Quốc dự định xóa bỏ thói quen ăn thịt động vật hoang dã

© AFP 2023 / StringerThịt chó ở Trung Quốc
Thịt chó ở Trung Quốc  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Hôm thứ Hai, trong bối cảnh bùng phát dịch bệnh coronavirus, Ban Thường vụ Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc Trung Quốc (cơ quan lập pháp cao nhất, Quốc hội CHND Trung Hoa) đã thông qua quyết định cấm buôn bán trái phép các động vật hoang dã và cần xoá bỏ thói quen ăn thịt động vật hoang dã.

Giải pháp của Quốc hội

«Ban Thường vụ Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc Trung Quốc bằng con đường bỏ phiếu trong cuộc họp hôm thứ Hai đã quyết định cấm hoàn toàn việc buôn bán bất hợp pháp các động vật hoang dã, tién tới xóa bỏ thói quen xấu trong cư dân là ăn thịt động vật hoang dã để đảm bảo an toàn cho tính mạng và sức khỏe của nhân dân», - đoạn trích tuyên bố được nêu trên Đài truyền hình trung ương Trung Quốc.
Người phụ nữ đeo mặt nạ bảo vệ hô hấp ở Seoul - Sputnik Việt Nam
Virus Corona và không chỉ thế. Con người mắc những bệnh nào từ động vật?

Quyết định của Ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc có hiệu lực từ ngày thứ Hai.

Cần lưu ý rằng ngay từ khi bắt đầu dịch bệnh do coronavirus mới, sự chú ý lớn của công chúng tập trung vào những vấn đề chưa được giải quyết trong lĩnh vực buôn bán động vật hoang dã và nguy cơ phát sinh từ đây cho sức khỏe cộng đồng.

Trong văn kiện chỉ ra rằng, vào thời điểm hết sức quan trọng này trong cuộc chiến chống coronavirus, Ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc thấy cần  nhanh chóng đưa ra quyết nghị đặc biệt mà mục đích là cấm ngay lập tức và toàn diện việc tiêu thụ các loại thịt động vật hoang dã,  ngăn chặn nạn buôn bán trái phép các động vật hoang dã, cung cấp sự đảm bảo lập pháp cần thiết để chiến thắng dịch bệnh, bảo vệ cuộc sống và sức khỏe của mọi người.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала