Xu hướng tăng số ca tử vong do coronavirus tại Trung Quốc đã chậm lại

© REUTERS / StringerMột nhân viên y tế lấy mẫu từ cảnh sát để kiểm tra coronavirus sau khi trở về từ kỳ nghỉ, Trung Quốc
Một nhân viên y tế lấy mẫu từ cảnh sát để kiểm tra coronavirus sau khi trở về từ kỳ nghỉ, Trung Quốc - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Tính từ khi bắt đầu đợt dịch tại Trung Quốc đã xác nhận 2744 người tử vong. Số ca lây nhiễm là 78.497 người, có 32.495 người đã được chữa khỏi. Đây là thông tin từ Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc.

Trong một ngày đêm vừa qua có 29 người chết và tất cả đều ở tỉnh Hồ Bắc.

Bác sĩ Trung Quốc tại khoa truyền nhiễm của một bệnh viện ở Vũ Hán - Sputnik Việt Nam
Vũ Hán cách ly bệnh nhân bị tái nhiễm virus Corona

Tại Hàn Quốc số người nhiễm bệnh lên tới con số 1595 người. Theo thông tin của Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh, trong 24 giờ qua ở nước này ghi nhận 334 trường hợp nhiễm mới. Trong số ca nhiễm mới được phát hiện có 307 trường hợp ở thành phố Daegu. Đã có 12 người chết, 25 người khỏi bệnh.

Trước đó thông tin cho biết ở Trung Quốc trong một ngày đêm có 52 người chết vì coronavirus. Như vậy có thể rút ra kết luận rằng tốc độ lây lan bệnh dịch bắt đầu giảm. Nga đã hạn chế các chuyến bay đến và bay đi từ Hàn Quốc, cũng như kéo dài lệnh hạn chế nhập cảnh từ Trung Quốc bằng đường bộ và đường hàng không.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала