Bangladesh ghi nhận 3 trường hợp nhiễm coronavirus đầu tiên

© AFP 2023 / Munir Uz ZamanQuang cảnh thành phố Dhaka, Bangladesh
Quang cảnh thành phố Dhaka, Bangladesh - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Bangladesh đã ghi nhận các trường hợp nhiễm coronavirus đầu tiên, 3 người đã được xác định dương tính với bệnh, - bà Meerjady Sabrina Flora, giám đốc Viện nghiên cứu dịch tễ học, kiểm soát và nghiên cứu dịch bệnh, cho biết.

Những trường hợp nhiễm bệnh đầu tiên

Phát biểu trong cuộc họp ngắn được phát sóng bởi một số hãng truyền thông địa phương, bà nói rằng 2 trong số những người mắc bệnh là thành viên của cùng một gia đình, đến từ Ý không lâu trước đây. Người thứ 3 bị nhiễm bệnh sau khi tiếp xúc với những người này, bà Flora lưu ý.

Kỷ niệm Lễ Phục Sinh của Giáo hội Công giáo tại Quảng trường Thánh Peter - Sputnik Việt Nam
Vatican phát hiện ca nhiễm coronavirus đầu tiên

Độ tuổi của bệnh nhân là từ 20 đến 35 tuổi.

Chính quyền Bangladesh vào ngày 4 tháng 3 đã hạn chế nhập cảnh với người dân từ Ý, Hàn Quốc, Nhật Bản và Kuwait nếu họ không có giấy chứng nhận y tế khẳng định họ không bị nhiễm coronavirus.

Vào ngày 31 tháng 12 năm 2019, chính quyền Trung Quốc đã thông báo cho Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) về sự bùng phát bệnh viêm phổi không rõ nguồn gốc ở thành phố Vũ Hán, miền Trung đất nước (tỉnh Hồ Bắc). Các chuyên gia đã xác định tác nhân gây bệnh – đó là chủng coronavirus mới. WHO công nhận dịch bệnh là trường hợp khẩn cấp có tầm quan trọng quốc tế và đặt tên cho dịch này là COVID-19.

Số người nhiễm bệnh ở Trung Quốc đã đại lục vượt quá con số 80,6 nghìn người, khiến 3097 người chết, với hơn 57 nghìn người đã được chữa khỏi. Theo dữ liệu mới nhất của WHO, 335 người đã chết bên ngoài lãnh thổ Trung Quốc.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала