Gần 84% bệnh nhân coronavirus ở Trung Quốc đã khỏi bệnh

© AFP 2023 / JOHANNES EISELEBác sĩ và y tá bị nhiễm coronavirus
Bác sĩ và y tá bị nhiễm coronavirus - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
BẮC KINH (Sputnik) - Số bệnh nhân coronavirus tại Trung Quốc giảm bớt mỗi ngày, hiện nay tại các bệnh viện nước này còn 9.898 người đang điều trị, khoảng 84% số bệnh nhân đã khỏi bệnh, Ủy ban Y tế quốc gia CHND Trung Hoa cho biết.

Theo số liệu mới nhất, tổng số trường hợp nhiễm coronavirus tại Trung Quốc đại lục là 80.860 người, trong đó 67.749 người đã được chữa khỏi và xuất viện, chiếm 83,78% tổng số người mắc.

Kể từ đầu vụ dịch tại Trung Quốc, không tính tỉnh Hồ Bắc, xác nhận 13.062 trường hợp nhiễm bệnh, trong đó có 114 ca tử vong, tỷ lệ tử vong là 0,87%. Tại tỉnh Hồ Bắc được coi là ổ dịch ghi nhận 67.798 ca mắc, 3.099 người chết, tỷ lệ tử vong là 4,57%.

Y tá tại Trung tâm Y tế Thượng Hải - Sputnik Việt Nam
Quá nửa số bệnh nhân nhiễm coronavirus ở Trung Quốc khỏi bệnh

Tỷ lệ tử vong riêng tại thành phố Vũ Hán (tỉnh Hồ Bắc) là 4,93%. Dịch bệnh đã lấy đi sinh mạng của 3213 người tại tỉnh này. Tỷ lệ tử vong tính chung trên toàn Trung Quốc là 3,97%.

Đại dịch coronavirus chủng mới

Chính quyền Trung Quốc ngày 31/12/2019 đã thông báo cho WHO về sự bùng phát dịch bệnh đường hô hấp không rõ nguyên nhân tại thành phố Vũ Hán thuộc tỉnh Hồ Bắc ở miền trung nước này. Các chuyên gia đã xác định tác nhân gây bệnh là một chủng coronavirus mới, sau đó căn bệnh này có tên chính thức là COVID-19.

Tổ chức Y tế thế giới ngày 11 tháng 3 đã công bố đại dịch coronavirus chủng mới trên toàn thế giới. Ủy ban y tế quốc gia CHND Trung Hoa ngày 12 tháng 3 tuyên bố đỉnh dịch tại nước này đã qua.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала