Cảnh sát Ấn Độ phải dùng gậy để đuổi người dân đi cách ly

© AFP 2023 / Indranil MukherjeeĐức Phật trong một mặt nạ bảo vệ trên graffiti ở Mumbai
Đức Phật trong một mặt nạ bảo vệ trên graffiti ở Mumbai - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Cảnh sát ở Ấn Độ New Delhi phải dùng gậy để đuổi người dân về nhà cách ly. Và thế là cuộc biểu tình rầm rộ dài hạn chống lại luật công dân mới đã kết thúc, kênh YouTube của Global News đưa tin.

Ấn Độ đuổi người dân về nhà cách ly

Những người biểu tình được kêu gọi giải tán, và khi họ từ chối, cảnh sát đã buộc phải dùng gậy. Được biết, hàng trăm người đã tham gia cuộc biểu tình, nhiều người trong số họ là phụ nữ.

 Em bé - Sputnik Việt Nam
Một đứa trẻ ở Ấn Độ được đặt tên để vinh danh coronavirus

Các cuộc biểu tình đã diễn ra từ tháng 12 ở thành phố này, và giờ đây New Delhi bị đóng cửa do sự bùng phát của coronavirus, tất cả những buổi tụ họp có từ 5 người tham gia trở lên bị cấm.

Vào ngày 24 tháng 3, tin đưa rằng Thủ tướng Ấn Độ, Narendra Modi, đã tuyên bố đóng cửa hoàn toàn biên giới và áp dụng cách ly trên toàn quốc trong thời gian 21 ngày.

Theo dữ liệu mới nhất, trên thế giới có hơn 424 nghìn người bị nhiễm coronavirus. 18,9 nghìn người chết, 109,1 nghìn người đã được chữa khỏi.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала