Chính quyền Trung Quốc dỡ bỏ chặn lối ra khỏi Vũ Hán

© REUTERS / Aly SongĐồng hồ điện thoại di động chỉ 12 giờ trưa trên nền đường phố vắng vẻ ở Vũ Hán trong đại dịch coronavirus
Đồng hồ điện thoại di động chỉ 12 giờ trưa trên nền đường phố vắng vẻ ở Vũ Hán trong đại dịch coronavirus - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Bắc Kinh (Sputnik) - Chính quyền Trung Quốc dỡ bỏ việc chặn lối ra vào tại Vũ Hán, nơi trở thành tâm điểm dịch coronavirus và bị cắt đứt với thế giới bên ngoài trong 76 ngày.

Vào đêm 8 tháng 4, chính quyền đã mở lại những con đường ra vào từ thành phố và cho phép mọi người rời khỏi thành phố bằng ô tô. Đài truyền hình trung ương Trung Quốc phát sóng trực tiếp từ sự kiện. 

Vũ Hán bị cô lập

Kể từ ngày 23 tháng 1, thành phố Vũ Hán gần như bị cách ly với thế giới bên ngoài do sự bùng phát coronavirus, kết nối giao thông trong và ngoài thành phố bị đình chỉ hoàn toàn, bao gồm cả tàu điện ngầm, xe buýt, phà. Xe khách, tàu thuyền đường thủy không được phép vào thành phố, sân bay và nhà ga không hoạt động. Người dân không được phép rời khỏi thành phố nếu không có giấy phép đặc biệt. 

Tàu điện ngầm - Sputnik Việt Nam
Tại Vũ Hán, một số tuyến tàu điện ngầm đã hoạt động trở lại

Phục hồi lại giao thông vận chuyển

Từ ngày 28 tháng 3 tại Vũ Hán, kết nối đường sắt đi vào thành phố đã được nối lại, từ ngày 8 tháng 4 cũng sẽ mở cửa chiều đi ra, và dịch vụ hàng không sẽ được nối lại một phần.

Trước đó, chính quyền tỉnh Hồ Bắc cho biết việc kiểm dịch thành phố dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 8 tháng 4, cư dân Vũ Hán có thể rời khỏi thành phố nếu họ khỏe mạnh và không gây ra mối đe dọa cho người khác. 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала