Trung Quốc kể về việc quân đội giúp chiến thắng COVID-19

© REUTERS / Carlos Garcia RawlinsCư dân Bắc Kinh trở lại bình thường.
Cư dân Bắc Kinh trở lại bình thường. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) góp phần quan trọng vào kết quả chiến thắng dịch bệnh coronavirus, nước này đã huy động hơn 10 nghìn thầy thuốc quân y và 200 nghìn dân quân để giúp đỡ người dân bị nhiễm bệnh, thiếu tướng Qi Yanwey, Tùy viên quốc phòng Đại sứ quán Trung Quốc tại Liên bang Nga cho biết.

Ông mới viết một bài báo cho tạp chí Quốc phòng đăng trên số tháng 4 sẽ được phát hành trong những ngày tới.

"Trong cuộc chiến chống lại dịch bệnh, Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) dưới sự chỉ huy của Chủ tịch Tập Cận Bình, đã dũng cảm nhận trách nhiệm, anh dũng tiến hành những trận chiến ác liệt chống coronavirus, đóng vai trò tích cực trong việc triển khai tấn công qua đó góp phần quan trọng để chiến thắng bệnh dịch chưa từng có này”, ông Qi Yanwei nói.
Hành khách trong mặt nạ bảo vệ gần ga Vũ Hán - Sputnik Việt Nam
Trung Quốc chậm sáu ngày và bỏ lỡ cơ hội ngăn chặn đại dịch coronavirus

Ông kể từ khi dịch bệnh bùng phát, 63 bệnh viện quân y đã ngay lập tức được chuyển thành bệnh viện dành riêng để tiếp nhận bệnh nhân COVID-19, triển khai thêm khoảng 3 nghìn giường bệnh mới, cử hơn 10 nghìn y bác sĩ quân y làm nhiệm vụ chăm sóc y tế cho bệnh nhân.

"Bốn bệnh viện quân y của Bộ chỉ huy quân sự trung ương tỉnh Hồ Bắc đã trở thành các bệnh viện chủ chốt để tiếp nhận và điều trị bệnh nhân COVID-19", tùy viên cho biết.

Theo ông, tất cả 28 tiểu khu quân sự tỉnh (căn cứ đồn trú) mỗi ngày đều cử khoảng 200 nghìn dân quân đên giúp chính quyền địa phương thực hiện các nhiệm vụ như quản lý người từ các nới khác đến địa phương, khử trùng đường phố, cung cấp thực phẩm và tuyên truyền phòng chống dịch bệnh.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала