Khách du lịch đã có thể ghé thăm các điểm tham quan tại Vũ Hán, Trung Quốc

© Sputnik / Alexey Filippov / Chuyển đến kho ảnhCác cô gái cầm ô tại Hoàng Hạc Lâu trên núi Xà Sơn ở Vũ Hán
Các cô gái cầm ô tại Hoàng Hạc Lâu trên núi Xà Sơn ở Vũ Hán - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) — Thành phố Vũ Hán cho phép thăm viếng các điểm tham quan, theo The Star.

Thành phố đang trở lại cuộc sống bình thường

Tại thành phố bị ảnh hưởng dịch coronavirus nặng nề nhất, từ ngày 29 tháng 4, khách thăm lại được vào điểm du lịch chính - tháp Sếu vàng. Công viên đẹp như tranh vẽ này sẽ hoạt động từ 8:30 đến 17:00, không quá 5400 khách có thể ghé thăm hàng ngày.

Khách du lịch có thể đặt vé trực tuyến, quét mã ID hoặc mã QR ở lối vào công viên, sau khi đã kiểm tra nhiệt độ và cung cấp mã sức khỏe xanh. 

Tình hình coronavirus ở Trung Quốc

Chỉ có 6 trường hợp mới nhiễm coronavirus được ghi nhận ở Trung Quốc trong ngày qua, 81 người đã hồi phục, không có bênh nhân nghiêm trọng, theo tuyên bố từ Ủy ban Y tế Nhà nước Trung Quốc. 

Tại tỉnh Hồ Bắc tâm dịch, không trường hợp nhiễm trùng hay tử vong nào được phát hiện ngày hôm qua, trong các bệnh viện không còn bệnh nhân nhiễm coronavirus. Kể từ khi bắt đầu dịch, 68128 trường hợp nhiễm bệnh đã được phát hiện ở tỉnh Hồ Bắc (50333 ở Vũ Hán), 63616 người đã hồi phục, 4512 người chết (3869 ở Vũ Hán). 

© SputnikChẳng thể «tay không bắt giặc» Covid-19: Coronavirus sợ cái gì?
Khách du lịch đã có thể ghé thăm các điểm tham quan tại Vũ Hán, Trung Quốc - Sputnik Việt Nam
Chẳng thể «tay không bắt giặc» Covid-19: Coronavirus sợ cái gì?
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала