Các nhà khoa học nghi ngờ số liệu thống kê chính thức về COVID-19 tại Nhật Bản

© REUTERS / Issei KatoNgười đàn ông trong một khẩu trang bảo vệ trên đường phố Tokyo
Người đàn ông trong một khẩu trang bảo vệ trên đường phố Tokyo - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Trong thực tế, số người đã bị nhiễm coronavirus ở Nhật Bản có thể nhiều hơn so với dữ liệu thống kê. Các nhà khoa học tại Đại học Osaka đưa ra giả định như vậy dựa trên các xét nghiệm kháng thể, kênh truyền hình NHK cho biết.

Số liệu thống kê ở Nhật Bản có đúng không?

Nhóm của phó giáo sư Yasutoshi Kido đã làm xét nghiệm tìm kháng thể ở 312 bệnh nhân ngoại trú được chọn ngẫu nhiên tại Bệnh viện của trường Đại học. Kết quả cho thấy sự hiện diện kháng thể ở 3 người. Theo các nhà khoa học, điều này chỉ ra rằng những người này, chiếm 1% tổng số thử nghiệm, rất có thể đã bị nhiễm coronavirus.

Những người Nhật đeo khẩu trang ở Tokyo  - Sputnik Việt Nam
Cư dân Nhật Bản phàn nàn rằng chính phủ phát cho họ khẩu trang kém chất lượng

Kênh truyền hình NHK dẫn lời nhà khoa học cho rằng “số người nhiễm bệnh thực tế có thể nhiều hơn so với các ca được xác nhận. Do phải mất một thời gian dài để có được miễn dịch tập thể, sẽ hình thành sau khi nhiều người bị nhiễm và phát triển kháng thể, cần phải ngăn chặn sự bùng phát của bệnh dịch để duy trì hệ thống y tế."

Các nhà khoa học cho rằng các phát hiện của họ sẽ cho phép hình dung chính xác hơn về mức độ lây nhiễm ở các khu vực và các tỉnh Nhật Bản.

Số ca phát hiện COVID-19 tại Nhật Bản là 15 196 người, trong đó có 712 người bị lây nhiễm trên tàu du lịch Diamond Princess và được cách ly ngoài khơi Nhật Bản hồi tháng Hai. Dữ liệu kết hợp của Bộ Y tế và chính quyền địa phương được công bố trên kênh truyền hình NHK.

Hôm thứ Sáu, tại Nhật Bản có 179 ca nhiễm mới được phát hiện. 468 người chết vì coronavirus. Tình trạng của 312 người được đánh giá là nghiêm trọng. 4117 người đã khỏi bệnh.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала