Nỗi sợ trước nguy cơ cái chết: Trung Quốc từ bỏ thói quen ăn uống gây bệnh tật

© AFP 2023 / Hector RetamalPhụ nữ trẻ đeo khẩu trang và bận trang phục truyền thống trên băng ghế ở công viên Vũ Hán, Trung Quốc
Phụ nữ trẻ đeo khẩu trang và bận trang phục truyền thống trên băng ghế ở công viên Vũ Hán, Trung Quốc - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Từ những vấn đề trong nền kinh tế đến việc đóng băng trứng phụ nữ: trong hai tuần qua, Trung Quốc dường như đã thảo luận về tất cả các vấn đề xã hội quan trọng. Các nhà lập pháp phê duyệt, về bản chất, bách khoa toàn thư trong đời sống đất nươc - Bộ luật Dân sự đầu tiên trong lịch sử nước này. Đại dịch cũng đã góp phần vào việc chỉnh sửa tài liệu.

«Virus” trong chương trình nghị sự

"Hai phiên họp" là cách Trung Quốc gọi cuộc họp hàng năm của quốc hội - Đại hội đại biểu nhân dân toàn Trung Quốc - và cơ quan tư vấn chính - Ủy ban tư vấn chính trị nhân dân toàn Trung Quốc. Thông thường các đại biểu và cố vấn tập trung tại Bắc Kinh vào tháng ba. Nhưng năm nay sự kiện bị hoãn lại do đại dịch. Họ đeo khẩu trang dự họp, và ăn trưa tại những chiếc bàn tròn có màn chắn bằng nhựa.

Quốc hội Việt Nam - Sputnik Việt Nam
Quốc hội bắt đầu đợt họp tập trung, quyết định nhiều nội dung quan trọng

Chương trình nghị sự cũng chủ yếu được xây dựng theo tình hình dịch tễ học. Lần đầu tiên kể từ năm 1994, các đại biểu đã không đặt ra mục tiêu tăng trưởng GDP - hiện giờ không thể xác định được tính bền vững kinh tế. Ngoài ra, vào thời điểm thuận tiện - khi có thể tránh được các cuộc xuống đường lớn  do mối đe dọa lây nhiễm - Nghị viện đã thông qua Đạo luật An ninh Hồng Kông. Nhưng có lẽ họ đã không thành công theo cách lặng lẽ — các cuộc biểu tình vẫn diễn ra, quét qua thành phố.

Đại dịch khiến ngươi dân có cái nhìn mới mẻ về một số truyền thống dân tộc. Vì chuyên gia Trung Quốc tin rằng động vật hoang dã là nguồn gốc COVID-19, nên các đại biểu trong «hai phiên họp” đã thảo luận về luật pháp hóa cụ thể trong lĩnh vực này. Rốt cuộc, nhu cầu về thú hoang dã vẫn tiếp tục tăng lên. Nhưng con thú cưng hay ẩm thực không bình thường đã là sự thông thường, và sẽ không dễ dàng thay đổi điều này.

Ngoài ra, các đại biểu cho rằng cần phải thay đổi thói quen trên bàn ăn. Không giống như người châu Âu, người Trung Quốc không quen gọi món riêng lẻ trong các nhà hàng. Thường họ nhiều món ăn lên bàn để thử mỗi thứ một chút. Thức ăn được lấy ra từ các đĩa chung, sử dụng đũa dùng nhiều lần. Giờ thì các nhà chức trách kêu gọi mọi người chuyển sang dùng món ăn và đũa thìa riêng biệt.

© AFP 2023 / Noel CelisChuẩn bị khai mạc phiên họp thường niên lần thứ hai của Đại hội nhân dân toàn quốc
Nỗi sợ trước nguy cơ cái chết: Trung Quốc từ bỏ thói quen ăn uống gây bệnh tật - Sputnik Việt Nam
Chuẩn bị khai mạc phiên họp thường niên lần thứ hai của Đại hội nhân dân toàn quốc

Bộ luật được chờ đợi từ lâu

Bộ luật Dân sự mới đã tính đến một số sắc thái mới trong cuộc sống gia đình. Các đại biểu, chẳng hạn, đã quyết định nâng cao tinh thần nhân hậu của các cặp vợ chồng mới cưới, vì việc hôn nhân vụ lợi khá phổ biến ở Trung Quốc. Từ giờ trở đi, vợ chồng sẽ phải trả cho từng khoản nợ riêng của mình. Chi tiêu không phù hợp với nhu cầu cơ bản của hộ gia đình cũng sẽ được chia sẻ - trừ khi có thể chứng minh người phối ngẫu cũng được hưởng lợi từ đó.

Đám cưới truyền thống Trung Quốc - Sputnik Việt Nam
Người Trung Quốc mua cô dâu nước ngoài với giá rẻ

Trong thời gian kiểm dịch, xung đột đã nổ ra trong nhiều gia đình, và để ngăn chặn gia tăng các vụ ly hôn bốc đồng, chính quyền đề nghị các cặp vợ chồng suy nghĩ kỹ. Trước đây, có thể chấm dứt hôn nhân chỉ trong một ngày. Theo luật mới, kể từ năm 2021, vợ chồng muốn ly hôn sẽ phải chờ một tháng - "để hạ nhiệt".

Sau những tranh luận về việc liệu thời gian «suy nghĩ” này có biến thành cơn ác mộng hay không, các nhà lập pháp quyết định chỉ áp dụng với những gia đình đồng thuận việc này. Ngoài ra, người Trung Quốc có quyền hủy bỏ hôn nhân nếu chồng hoặc vợ trước đám cưới che giấu việc họ mắc một căn bệnh nghiêm trọng.

Một bổ sung khác của pháp luật là nạn nhân của bạo lực tình dục có thể kiện tội phạm ngay cả sau khi hết thời hiệu. Trước đây, lỗ hổng pháp lý này cho phép những kẻ hiếp dâm trốn tránh hình phạt, nhưng trong những năm gần đây, vấn đề này đã thu hút ngày càng nhiều sự chú ý và chính quyền phải điều chỉnh.

© Sputnik / Iliya Pitalev / Chuyển đến kho ảnhVợ chồng mới cưới trên đường Nam Kinh ở Thượng Hải
Nỗi sợ trước nguy cơ cái chết: Trung Quốc từ bỏ thói quen ăn uống gây bệnh tật - Sputnik Việt Nam
Vợ chồng mới cưới trên đường Nam Kinh ở Thượng Hải

Đặc điểm trung quốc

Quốc hội cũng quy định hình phạt cho những người ném thứ gì đó từ ban công xuống đường.

Mùa hè năm ngoái xảy ra thảm kịch. Một cậu bé 5 tuổi chết vì một cửa sổ bị rơi từ tầng trên. Bệnh viện cố gắng cứu đứa trẻ, tiêu tốn của gia đình 75 nghìn nhân dân tệ (10 nghìn đô la), nhưng không có kết quả. Công ty quản lý nhà chỉ bồi thường 3 nghìn nhân dân tệ - và công chúng đặc biệt phẫn nộ.

Theo luật mới, nếu có nạn nhân và không tìm thấy thủ phạm, trách nhiệm bồi thường  được phân phối giữa tất cả cư dân ngôi nhà và công ty dịch vụ nhà ở.

Sẽ có thêm điều khoản phạt những người trốn vé hung hăng, chiếm chỗ người khác trong giao thông công cộng. Video quay những người gây sự cãi lộn thường xuyên gây ra các cuộc tranh luận về những biện pháp cần thực hiện với những hành khách hunh bạo.

Một sáng kiến khác đã được tranh luận trong hơn một năm qua là dự luật về quyền giữ lạnh trứng. Nghịch lý ở đây: phụ nữ độc thân không thể hoãn việc sinh sản lại, trong khi những người đàn ông chưa lập gia đình được phép lưu giữ tinh trùng tại các cơ sở lưu trữ đặc biệt để sử dụng trong tương lai. Năm 2019, một phụ nữ Trung Quốc kiện bệnh viện vì từ chối việc đóng băng trứng.

Chiếc máy bay chở khách nội địa đường dài đầu tiên của Trung Quốc C919  - Sputnik Việt Nam
Nữ hành khách Trung Quốc say rượu cắn nữ tiếp viên trên máy bay
«Tôi đến Bắc Kinh để được chăm sóc y tế chuyên nghiệp, và thay vào đó người ta thuyết phục tôi nghỉ việc và sinh con», - cô phẫn nộ nói.

Một vấn đề lạ thường cũng được nêu ra từ đại biểu tỉnh Sơn Đông, làm giáo viên chủ nhiệm tại trường học. Bà yêu cầu phải chống lại việc các cô gái hâm mộ quá mức những nam giới nổi tiếng, bởi vì điều này ngăn cản việc học tập.

Cho dù một số sáng kiến ​​lập pháp có thể nghe có vẻ kỳ lạ, thì «hai phiên họp» này rất quan trọng. Xét cho cùng, Bộ luật Dân sự được phê duyệt là lần đầu tiên trong lịch sử đất nước. Họ đã cố gắng thông qua bốn lần rồi. Tại Trung Quốc người ta hy vọng việc áp dụng các điều luật mới sẽ giúp cho việc hệ thống hóa, và làm cho luật pháp trở nên hiện đại hơn.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала